Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
0
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Nóng nhất thể thao tối 10/2: Sao tennis phá kỷ lục bán độ bị cấm thi đấu suốt đời

(Tin thể thao) Tay vợt Younes Rachidi khiến cả thế giới ngỡ ngàng về số lần bán độ các trận đấu của mình và anh đã phải chịu án kỷ luật nghiêm khắc nhất.

 Sao tennis phá kỷ lục bán độ bị cấm thi đấu hết đời

Hôm qua (9/2), Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) đã chính thức công bố rằng vận động viên quần vợt Younes Rachidi đã phá kỷ lục dàn xếp tỷ số các trận đấu (135 trận) và phải nhận hình phạt bị cấm thi đấu quần vợt suốt đời. 

Younes Rachidi, tay vợt phá kỷ lục bán độ (135 trận) sẽ bị cấm thi đấu suốt đời

Younes Rachidi, tay vợt phá kỷ lục bán độ (135 trận) sẽ bị cấm thi đấu suốt đời

Tay vợt 36 tuổi người Morocco, người xếp thứ 473 ở nội dung đánh đôi, sẽ bị cấm vĩnh viễn thi đấu, tập luyện hoặc tham dự bất kỳ sự kiện nào do cơ quan quản lý môn quần vợt tổ chức .

Rachidi cũng sẽ phải nộp phạt 34.000 USD. Cầu thủ này đã tham gia cá cược bất hợp pháp với hai vận động viên quần vợt người Algeria vừa bị ITIA xử phạt. Các trường hợp được phát hiện sau một cuộc điều tra mở rộng của cảnh sát kết hợp với ITIA ở Bỉ.

Nguyễn Thị Huyền vào chung kết chạy 400m nữ Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023

Tin vui vừa đến khi Nguyễn Thị Huyền là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 sáng 10/2/2023 tại Kazakhstan và cô đã giành suất dự chung kết chạy 400m nữ.

Bà mẹ một con sinh năm 1993 về nhất lượt chạy thứ hai với thông số 55 giây 86, xếp trên Farida Soliyeva (người Uzbekistan, sinh năm 2001), người cũng giành vé vào chung kết do xếp nhì lượt chạy với thành tích 55 giây 88. Nguyễn Thị Huyền sẽ thi chung kết nội dung này vào chiều 11/2/2022.

Niềm vui vừa đến với Nguyễn Thị Huyền ở Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023

Niềm vui vừa đến với Nguyễn Thị Huyền ở Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023

Lộ diện ngoại binh "khủng" của Geleximco Thái Bình

Theo thông tin, nếu không có gì thay đổi vào phút cuối thì chủ công Sasipaporn Janthawisut (sinh năm 1997, cao 1,75m) với các thông số kỹ thuật bật 2,83m, chắn 2,73m sẽ là ngoại binh của Geleximco Thái Bình

Tuy nhiên, việc xuất hiện của chủ công Sasipaporn Janthawisut ở vòng 1 giải bóng chuyền nữ VĐQG còn tùy thuộc vào lịch thi đấu của CLB mà cô đang đóng góp ở Thai League là Diamond Food. Nếu thuận lợi thì ngày 27/2, cô sẽ có mặt cùng với các cầu thủ Geleximco Thái Bình. Nhưng chắc chắn, vòng 2 cô sẽ thi đấu cùng với ĐKVĐ Việt Nam Geleximco Thái Bình.

Dù thế nào thì Geleximco Thái Bình vẫn phải trả chi phí cho cả 2 vòng. Đây có thể cũng là hoàn cảnh chung của các CLB muốn thuê cầu thủ ngoại với hệ thống thi đấu mới của giải VĐQG 2023. Theo thông tin được biết Geleximco Thái Bình sẽ còn có một ngoại binh nữa được tăng cường để thi đấu Cup Hoa Lư - Bình Điền 2023

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến Indonesia dự giải quốc tế

Giải đấu quốc tế tâm điểm của năm 2023 thu hút nhiều fan bóng chuyền Việt Nam chính là AVC Challenge Cup 2023 diễn ra tại Indonesia vào tháng 6 năm nay. Dự kiến sẽ có 14 đội tuyển quốc gia tham dự gồm Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Mông Cổ, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Kazakhstan, Macau (Trung Quốc), Singapore, Iran, Ấn Độ, Uzkekistan, Philippines và chủ nhà Indonesia.

Taylor Fritz lên xếp thứ 7 thế giới, tạo kỳ tích cho quần vợt Mỹ sau 12 năm

Tay vợt Taylor Fritz chắc chắn vươn lên hạng 7 thế giới lúc bảng xếp hạng ATP mới nhất công bố đầu tuần sau. Đây là do hôm nay (10/2), tay vợt 25 tuổi này vừa thắng đồng hương Jack Sock 7-6 (5), 6-4 để vào tứ kết giải Dallas Open thuộc cấp độ ATP 250. Vị trí số 7 cũng là thứ hạng mới cao nhất trong sự nghiệp của anh.

Đây cũng là thứ hạng cao nhất của các tay vợt nam người Mỹ sau gần 12 năm, tính từ lúc Mardy Fish xếp thứ 7 ATP ngày 19/9/2011. Trong giai đoạn đó, vị trí cao nhất mà tennis nam của Mỹ từng vươn đến chỉ là hạng 8 với các đại diện như Taylor Fritz, Jack Sock năm 2017 và John Isner năm 2018.

Kỳ chuyển nhượng của NBA chính thức kết thúc

Kỳ chuyển nhượng của mùa giải NBA 2022/23 đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay. Đây được coi là một kỳ chuyển nhượng bùng nổ khi các đội bóng liên tục trao đổi siêu sao cho nhau. Brooklyn Nets đẩy đi cả hai siêu sao là Kevin Durant (sang Phoenix Suns) và Kyrie Irving (sang Dallas Marvericks), Los Angeles Lakers cũng chia tay thành công Russell Westbrook (Utah Jazz). Hiện tại, các đội bóng chỉ còn quyền ký hợp đồng với những cầu thủ tự do. 

Dominic Thiem: "Federer cũng không giúp được tôi"

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Dominic Thiem khẳng định không ai có thể giúp anh lấy lại phong độ trừ mình. "Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào tôi chứ không phải một ai khác. Ngay cả khi Roger Federer làm HLV tâm lý cho tôi cũng không giải quyết được vấn đề. 

Swiatek không thèm được nhiều tài trợ như Raducanu

Iga Swiatek mới đây cho biết cô không ganh tỵ với Emma Raducanu mặc dù tay vợt số 1 thế giới không được tài trợ nhiều như Raducanu, cả hai tay vợt đều thuộc công ty quản lý IMG. “Tôi không so sánh với người khác, tôi chỉ so sánh với bản thân. Tôi chẳng ghen tỵ điều gì vì những hoạt động quảng cáo, tài trợ đều cực kỳ tốn thời gian và mệt mỏi. Tôi chỉ cần một môi trường tĩnh lặng để tập trung vào những mục tiêu ưu tiên”, cô nói.

Swiatek và Raducanu

Swiatek và Raducanu

Raducanu không được vào thẳng Indian Wells

Nói đến Raducanu, việc cô trượt dốc trên bảng xếp hạng WTA có nghĩa cô không được vào thẳng Indian Wells 2023 khi danh sách vào thẳng có 76 tay vợt và Raducanu chỉ đứng thứ 80. Mặc dù vậy cô vẫn nằm trong danh sách 4 tay vợt dự bị và có thể thi đấu nếu danh sách vào thẳng có người bị chấn thương hoặc vắng mặt vì lý do khác. Ngoài ra ban tổ chức cũng có thể cho Raducanu thi đấu với suất đặc cách.

Phoenix Suns đón chào Kevin Durant

“Bom tấn” nổ ra ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA khi CLB Phoenix Suns đã đổi 3 cầu thủ của mình, 4 sự lựa chọn vòng 1 ở NBA Draft để lấy Kevin Durant và TJ Warren từ đội Brooklyn Nets, trong đó tiêu điểm của vụ đổi là Durant.

Cầu thủ 34 tuổi này là một trong những chuyên gia ghi điểm nổi tiếng nhất NBA, anh đã 4 lần là Vua ghi điểm của giải đấu và đoạt 2 chức vô địch NBA cho Golden State Warriors. Sự ra đi của Durant đánh dấu sự tan đàn xẻ nghé của Brooklyn Nets, đội đã đầu tư mạnh mẽ trong 4 năm qua khi đón về Durant và ngôi sao Kyrie Irving, nhưng không có được thành tích nào và hiện đã chia tay với cả hai cầu thủ này.

McGregor phải giảm 18kg cho trận đấu Chandler

Sau nhiều lần khẳng định mình sẽ trở lại thi đấu cho UFC ở hạng cân bán trung, rốt cuộc Conor McGregor không được như ý muốn khi sếp UFC Dana White khẳng định trận đấu giữa anh với Michael Chandler sẽ diễn ra ở hạng cân nhẹ, tức hạng cân 70kg. Hiện McGregor đang nặng vào khoảng 88,5 kg nên võ sỹ người Ireland sẽ phải giảm 18kg để thi đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân nóng bỏng nhất CLB bóng bầu dục, số đo ”3 vòng” ấn tượng

(Tin thể thao, tin hậu trường) Danh hiệu nàng WAG nóng bỏng nhất Philadelphia đã được trao cho Kaycee Marchetti.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN