Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nhà vô địch Olympic tim ngừng đập qua đời trên sân, dàn SAO ra đi thương tâm

(Tin thể thao, tin hậu trường) Thời gian gần đây, thế giới thể thao đã rung chuyển trước thông tin về sự cố liên quan tới bệnh tim của VĐV và chỉ có 1 người gặp may mắn.

Bệnh tim cực kỳ nguy hiểm với người chơi thể thao, nhất là các vận động viên (VĐV) thi đấu đỉnh cao. Phải liên tục hoạt động với cường độ cao, bệnh tim có thể lấy đi sinh mạng của VĐV bất cứ lúc nào. Mới nhất trong tháng 6 gần đây, thế giới thể thao đã rung chuyển bởi 2 tai nạn liên quan tới VĐV. 

Kido (trái) không may mắn như Eriksen (áo đỏ)

Kido (trái) không may mắn như Eriksen (áo đỏ)

Ngày 12/6, khi đang thi đấu cho ĐT Đan Mạch tại EURO 2020, tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ ngã gục ra sân vì bị ngừng tim. Rất may sau khi được các nhân viên y tế giàu kinh nghiệm sơ cứu trên sân và chuyển ngay tới bệnh viện, tuyển thủ Đan Mạch đã tỉnh táo trở lại. Bác sĩ tuyển Đan Mạch cho rằng Eriksen đã không qua khỏi nếu anh không được sơ cứu kịp thời với các thiết bị y tế hàng đầu ngay trên sân. 

Không may mắn như Eriksen, trong khi tập luyện và thị phạm cho các học trò, cựu vô địch thế giới và Olympic môn cầu lông người Indonesia, Markis Kido qua đời vì ngừng tim. Không có đội ngũ y, bác sĩ sơ cứu kịp thời và phải di chuyển tới bệnh viện bằng xe ô tô, nhà vô địch cầu lông đánh đôi thế giới 2007 và giành HCV Olympic 2008 đã qua đời ở tuổi 36. 

Trong quá khứ, làng thể thao đã chứng kiến rất nhiều những trường hợp tương tự và không phải ai cũng may mắn như Eriksen, hầu hết các VĐV bị đau tim khi đang vận động thường mất mạng, đặc biệt là với cầu thủ bóng đá

Có thể kể tới Cheick Tiote, tử vong năm 2017, anh đã gục ngã ngay trên sân tập của CLB Beijing Enterprises sau một cơn đột quỵ. 

Patrick Ekeng qua đời năm 2016, cầu thủ người Cameroon ra đi khi đang chơi cho Dinamo Bucharest. Tại Confed Cup 2003, tiền vệ Marc Vivien Foe (người Cameroon) đã qua đời vì bệnh tim. Và còn nhiều cầu thủ khác của bóng đá đã mất mạng vì căn bệnh trên. 

Lục lại quá khứ, nhiều VĐV ngôi sao ở các môn thể thao khác cũng phải "đi gặp tử thần" như những trường hợp dưới đây. 

Gyorgy Kolonics, 36 tuổi, huyền thoại đua thuyền người Hungary từng giành 15 lần vô địch thế giới, 2 HCV Olympic đột tử vào năm 2008 khi đang tập luyện hướng tới kỳ Thế vận hội thứ 5 sự nghiệp. 

Gyorgy Kolonics, 36 tuổi, huyền thoại đua thuyền người Hungary từng giành 15 lần vô địch thế giới, 2 HCV Olympic đột tử vào năm 2008 khi đang tập luyện hướng tới kỳ Thế vận hội thứ 5 sự nghiệp. 

Ginty Vrede, võ sĩ cao 1m89, nặng 95kg bị mất mạng vì bệnh tim vào năm 2008. Nhà cựu vô địch WBC Muay thế giới qua đời ở tuổi 22. Ginty đang tham gia một buổi tập ngẫu hứng ở Trung tâm Thể thao Pancration ở Amsterdam, cảm thấy không được khoẻ, rồi cứ thế anh bị xỉu đi.

Ginty Vrede, võ sĩ cao 1m89, nặng 95kg bị mất mạng vì bệnh tim vào năm 2008. Nhà cựu vô địch WBC Muay thế giới qua đời ở tuổi 22. Ginty đang tham gia một buổi tập ngẫu hứng ở Trung tâm Thể thao Pancration ở Amsterdam, cảm thấy không được khoẻ, rồi cứ thế anh bị xỉu đi.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nam giới có nhiều khả năng đột quỵ hơn nữ giới khi chơi thể thao và Flo Hyman là số ít các VĐV nữ mất mạng vì bệnh tim. Năm 1986, Hyman ngã quỵ sau khi được thay ra khỏi sân, thời điểm nữ VĐV cao 1m86 người Mỹ đang chơi bóng chuyền ở Nhật Bản. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nam giới có nhiều khả năng đột quỵ hơn nữ giới khi chơi thể thao và Flo Hyman là số ít các VĐV nữ mất mạng vì bệnh tim. Năm 1986, Hyman ngã quỵ sau khi được thay ra khỏi sân, thời điểm nữ VĐV cao 1m86 người Mỹ đang chơi bóng chuyền ở Nhật Bản. 

Zeke Upshaw, "khổng lồ" bóng rổ Mỹ cao 1m98 đổ xuống sân, qua đời vì bệnh tim năm 2018. Gục xuống sân ở phút thi đấu cuối cùng, cầu thủ này đã qua đời 2 ngày sau đó ở bệnh viện. 

Zeke Upshaw, "khổng lồ" bóng rổ Mỹ cao 1m98 đổ xuống sân, qua đời vì bệnh tim năm 2018. Gục xuống sân ở phút thi đấu cuối cùng, cầu thủ này đã qua đời 2 ngày sau đó ở bệnh viện. 

Gabor Ocskay, VĐV khúc côn cầu trên băng bỏ mạng vì bệnh tim khi mới 33 tuổi. Trong buổi tập luyện hướng tới giải vô địch thế giới khúc côn cầu 2009, cầu thủ ưu tú của Hungary đột ngột đau tim và qua đời thương tâm. 

Gabor Ocskay, VĐV khúc côn cầu trên băng bỏ mạng vì bệnh tim khi mới 33 tuổi. Trong buổi tập luyện hướng tới giải vô địch thế giới khúc côn cầu 2009, cầu thủ ưu tú của Hungary đột ngột đau tim và qua đời thương tâm. 

Frederiek Nolf, môn đua xe đạp trút hơi thở cuối cùng khi mới 21 tuổi. Tay đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp người Bỉ, qua đời ở Doha trong giấc ngủ, khám nghiệm sau đó cho thấy anh bị bệnh tim.

Frederiek Nolf, môn đua xe đạp trút hơi thở cuối cùng khi mới 21 tuổi. Tay đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp người Bỉ, qua đời ở Doha trong giấc ngủ, khám nghiệm sau đó cho thấy anh bị bệnh tim.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu vô địch thế giới, Olympic chết ngay trên sân

Tay vợt Markis Kido bị một cơn đau tim tấn công chớp nhoáng và qua đời ngay trên sân cầu lông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN