Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

Nghệ sĩ vĩ cầm Vanessa Mae bị cấm thi đấu trượt tuyết

Liên đoàn Trượt tuyết quốc tế (FIS) đã quyết định cấm Vanessa Vanakorn thi đấu 4 năm trong hệ thống giải của tổ chức này do gian dối trong việc dự tranh vòng sơ loại nhằm giành quyền tham dự Thế vận hội mùa Đông tại Sochi, Nga hồi đầu năm 2014.

Vanessa Vanakorn là tên thật của nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng mang hai quốc tịch Anh và Thái Lan Vanessa Mae, người gây đình đám bằng việc góp mặt tranh tài tại Thế vận hội mùa Đông 2014 ở nội dung trượt tuyết đổ đèo.

Nghệ sĩ vĩ cầm Vanessa Mae bị cấm thi đấu trượt tuyết - 1

Vanessa Mae diễu hành tại Sochi 2014 trong thành phần đoàn thể thao Thái Lan

Cùng liên đới trách nhiệm trong vụ gian dối của Mae và cũng phải nhận án phạt cấm làm việc từ 1 đến 2 năm từ FIS là một số thành viên của chính tổ chức này, bao gồm trọng tài đường đua, trọng tài xuất phát, 2 trọng tài kỹ thuật và một quan chức. Các thành viên này bị quy kết đã “bán mình” theo yêu cầu từ HLV của Mae khi thực hiện việc giám sát, chấm điểm 4 đợt thi đổ đèo tại Kravec, Slovenia trong hai ngày 18 và 19-1 với kết quả có lợi nhất cho tay đua nghiệp dư này.

Nghệ sĩ vĩ cầm Vanessa Mae bị cấm thi đấu trượt tuyết - 2

Vanessa Mae trên đường đua nội dung đổ đèo ở Sochi 2014

Theo quy định của Thế vận hội mùa Đông, quốc gia nào không có VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp nằm trong Top 500 thế giới sẽ được quyền cử 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ tham gia tranh tài, miễn là họ đạt được điểm số trung bình 140 ở cuộc thi sơ loại.

Do đã dàn xếp trước, Mae dễ dàng đạt đủ điểm số để vượt qua đợt thi sơ loại tổ chức ở Kravec, chính thức giành quyền góp mặt ở Sochi.

Theo kết luận điều tra được FIS công bố, bản kết quả do các trọng tài nộp lại có quá nhiều điểm bất thường, như một trong bốn VĐV có tên thi đấu nhưng thực tế còn không có mặt ở đường đua hay điều kiện thời tiết ở thời điểm diễn ra cuộc thi sơ loại cũng không phù hợp với quy định của FIS nhưng vẫn được nhóm trọng tài này “nhắm mắt” cho qua! Bên cạnh đó, một VĐV được công bố về nhì nhưng trong thực tế, cô bị ngã trong khi đang thi đấu và còn được các trọng tài giảm cho hơn 10 giây thành tích!

Nghệ sĩ vĩ cầm Vanessa Mae bị cấm thi đấu trượt tuyết - 3

Vanessa Mae bày tỏ cảm xúc khi về đích nhưng sự thật sau hành trình đến Sochi khiến người hâm mộ thất vọng

Vanessa Mae tại Sochi 2014 không có được thành tích như giới chuyên môn kỳ vọng, không thể trở thành “một hiện tượng châu Á” ở cuộc tranh tài mùa Đông được tổ chức bốn năm một lần này. Ở nội dung thi đổ đèo, cô chỉ về chót với khoảng cách khá xa so với người về đích trước đó trong tổng số 67 VĐV dự thi.

Vanessa Mae - nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi nhất (13) từng thu âm các bản hòa tấu của Beethoven và Tchaikovsky - là một trong những VĐV lớn tuổi nhất (35) ở nội dung thi đấu của mình tại Sochi 2014. Cô từng được ghi nhận là một trong những người trẻ tuổi giàu nhất nước Anh năm 2006 với tài sản khoảng 64 triệu USD nhờ bán được hơn 10 triệu bản thu âm cũng như thu nhập từ những buổi tham gia hòa nhạc.

Nghệ sĩ vĩ cầm Vanessa Mae bị cấm thi đấu trượt tuyết - 4

Tài năng, xinh đẹp và giàu có, Mae có tất cả ở lĩnh vực nghệ thuật nhưng thể thao thì không

Đam mê trượt tuyết từ khi còn bé, Mae đặt quyết tâm phải góp mặt bằng được ở một kỳ thế vận hội mùa đông. Hành vi gian dối này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng và hình ảnh của chính cô trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời cũng khiến cho thể thao Thái Lan chịu thêm điều tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh (nld.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN