Trận đấu nổi bật

tomas-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Tomas Machac
0
Jannik Sinner
2
ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Nga thưởng đậm cho các VĐV giành huy chương Olympic Sochi 2014

Hài lòng với màn trình diễn của các VĐV, những người đóng góp công sức quan trọng vào ngôi nhất toàn đoàn tại Thế vận hội mùa Đông – Sochi 2014, đoàn chủ nhà Nga vừa tổ chức trao thưởng cho những người chiến thắng.

Ngoài khoản kinh phí khổng lồ dành cho công tác tổ chức Thế vận hội, đoàn chủ nhà Nga còn dành ra một phần ngân sách đảm bảo việc trao thưởng cho những VĐV mang về thành tích cao tại đại hội. Với mức thưởng lần lượt là 120.000 USD, 60.000 USD và 30.000 USD cho những tấm huy chương vàng, bạc, đồng, Nga lâm vào tình cảnh “bội chi” khi sở hữu đến 13 HCV, 11 HCB cùng 9 HCĐ!

Nga thưởng đậm cho các VĐV giành huy chương Olympic Sochi 2014 - 1

Viktor Ahn, VĐV Nga xuất sắc nhất đại hội với 3 HCV, 1 HCĐ

Ngoài số tiền thưởng được nhận theo quy định, 33 lượt VĐV còn được nhận thêm những chiếc xe hơi SUV sang trọng hiệu FIAT đời mới nhất, trị giá khoảng 30.000 USD/chiếc. Với 3 HCV và 1 HCĐ, nhà vô địch thế giới và Olympic trượt băng tốc độ Viktor Ahn là người hạnh phúc nhất tại lễ trao thưởng được tổ chức tối 27-2 tại một địa điểm gần điện Kremlin, do đích thân Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đồng chủ trì.

Đây là phần thưởng từ Quỹ hỗ trợ VĐV thuộc Ủy ban Olympic Liên bang Nga, do chính ông Medvedev làm chủ tịch cùng một ban cố vấn bao gồm nhiều nhà tỷ phú tham gia. Tại buổi lễ, Thủ tướng Medvedev phát biểu: “Các bạn mang lại cho chúng tôi, nhân dân Nga niềm tự hào với những thành tích ấn tượng tại kỳ đại hội tổ chức ngay trên quê hương”.

Nga thưởng đậm cho các VĐV giành huy chương Olympic Sochi 2014 - 2

Phần thưởng của các VĐV Nga giành huy chương ở Sochi 2014

Trong quá khứ, những VĐV Nga giành thành tích cao tại các kỳ Thế vận hội mùa Đông Turin 2006 và Vancouver 2010 đều được nhận phần thưởng là những chiếc xe sang trọng hiệu Toyota, Lexus và Audi.

Nga chỉ xếp hàng thứ yếu trong số các quốc gia treo thưởng đậm cho VĐV của mình nếu đạt thành tích cao tại Sochi 2014. Kazakhstan đã trao đến 75.000 USD cho tấm HCĐ duy nhất của nước này trong khi Belarus “tốn” đến 750.000 USD cho 5 tấm HCV và 50.000 USD nữa cho 1 HCĐ mà VĐV nước này giành được.

Trong khi đó, những quốc gia giàu có và giàu cả về thành tích như Mỹ (9, 7, 12) và Canada (10, 10, 5) lại chỉ thưởng rất khiêm tốn cho VĐV: HCV của Mỹ có “giá” 25.000 USD trong khi của Canada chỉ là 9.000 USD!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Linh (nld.com.vn)
Olympic mùa đông 2022 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN