Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Nga bị cấm dự Olympic 2020: Bỏ mặc lệnh cấm, miệt mài tập luyện

(Tin thể thao) Bất chấp lệnh cấm tham dự Olympic 2020 và World Cup 2022, các vận động viên thể thao của Nga vẫn đang tập luyện cho mục tiêu tham dự giải đấu tại Tokyo vào năm sau.

Với lệnh cấm từ Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), Nga sẽ bị cấm tham gia các sự kiện thể thao toàn cầu bao gồm Olympic Tokyo 2020 và World Cup 2022 ở Qatar. Trước đó, hôm 9/12, Ủy ban điều hành của WADA đã họp tại Lausanne (Thụy Sĩ) để công bố án phạt cấm thi đấu quốc tế đối với Nga do bê bối doping.

Các VĐV Nga vẫn tập luyện miệt mài

Các VĐV Nga vẫn tập luyện miệt mài

Tuy nhiên, vẫn có cơ hội nhất định để các vận động viên Nga tham dự Olympic 2020 tại Tokyo vào năm sau. Theo đó, vận động viên Nga muốn tranh tài ở các giải đấu quốc tế như Olympic Tokyo 2020 thì phải thi đấu với tư cách VĐV trung lập hoặc chứng minh được bản thân trong sạch với doping.

Ở khía cạnh thứ hai, các vận động viên thể thao của xứ sở bạch dương vô cùng tự tin. Họ cho rằng bản thân không hề vi phạm các quy định về doping, và sẵn sàng chứng minh sự trong sạch của bản thân. Bên cạnh đó, kể từ thời điểm ngày 9/12 thì Nga sẽ có 21 ngày để kháng cáo. Trong trường hợp đó, đơn kháng cáo sẽ được chuyển đến Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Phía Nga tin rằng họ sẽ vượt qua phán quyết của WADA thông qua đợt kháng cáo này. Vậy nên, theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, các vận động viên thể thao Nga vẫn gấp rút tập luyện, chuẩn bị một cách miệt mài cho Olympic Tokyo 2020 như chưa hề có phán quyết cấm tham dự nào.

Nguồn: [Link nguồn]

VĐV tennis chuyên nghiệp tệ nhất thế giới: Đánh cả trận không ghi điểm nào

Tay vợt chuyên nghiệp người Ukraine ngay cả cầm vợt cũng không đúng kỹ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tennis Olympic Tokyo 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN