Mike Tyson cắn tai đối thủ chấn động thế giới Boxing: Holyfield thú nhận đã thắng may

(Tin thể thao, tin võ thuật) 26 năm sau trận thua tai tiếng trước Evander Holyfield, Mike Tyson nhận được câu nói bất ngờ từ đối thủ.

Mike Tyson, người được mệnh danh huyền thoại hàng đầu của hạng nặng thế giới trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm. Không giữ được sự nghiệp vinh quang với chuỗi trận toàn thắng như Tyson Fury, Floyd Mayweather, và Oleksandr Usyk, "Tay đấm thép" Tyson từng thua tới 6 trận chuyên nghiệp.

Holyfield (phải) tin rằng khi đối đầu với Tyson tuổi 20 sẽ rất khó thắng

Holyfield (phải) tin rằng khi đối đầu với Tyson tuổi 20 sẽ rất khó thắng

Không phải trận thua đầu tiên (bị Buster Douglas knock-out 11/2/1990), cũng chẳng phải thất bại cuối cùng (bỏ cuộc hiệp 6 khi đang đấu Kevin McBride 11/6/2005) mà thất bại trước Evander Holyfield (28/6/1997) mới thất vọng nhất với Mike Tyson. Bị xử thua ngay hiệp 3 vì lỗi cắn tai đối thủ, sự nghiệp và danh tiếng của "Tay đấm thép" lúc ấy dường như rơi xuống đáy vực.

Dù bị Tyson cắn mất tai nhưng trong suốt nhiều năm qua, Holyfield không bao giờ dùng những câu nói miệt thị "Tay đấm thép". Người đàn ông được ví như "Chiến binh" luôn dùng những lời nói đầy kiềm chế và tôn trọng khi được hỏi về cú cắn tai gây chấn động của Tyson.

Vào năm 2022 còn có thông tin hai người đàn ông này có thể trở lại tái đấu, Holyfield tỏ ra hào hứng nhưng phía Tyson hững hờ và mọi chuyện dừng lại. Đặc biệt hơn, cặp đôi còn đang hợp tác với nhau trong một phi vụ kinh doanh, họ đang tương hỗ, cùng giúp nhau kiếm tiền.

Và có lẽ vì thế, Holyfield đã nói ra điều mà ông chưa nói trong suốt 26 năm qua. Ông thừa nhận, nếu đấu Tyson sớm hơn thì chưa chắc đã thắng, ông nói với World Boxing News: "Thực tế là anh ấy (Tyson) đã làm những điều tuyệt vời. Anh ấy là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất từ ​​trước đến nay (20 tuổi 145 ngày). Anh ấy đã trở thành nhà vô địch ở tuổi đôi mươi. Tôi trở thành nhà vô địch hạng nặng ở tuổi 28. Tôi già hơn anh ấy nhiều khi giành đai và đủ chín chắn để duy trì phong độ".

Ông thừa nhận may mắn vì không phải đối đầu với Tyson ở tuổi 20: "Thật khó để đoán biết kết quả khi đối đầu với anh ấy (Tyson) ở tuổi 20 cho tới 24. Anh ấy đã làm được những điều phi thường ở tuổi đó, và có thể vinh quang đến sớm đã khiến anh ấy không còn giữ được phong độ trong chặng đường kế tiếp".

Holyfield chốt lại: "Bạn không thể lấy đi những di sản mà Tyson đã làm trong những năm 80. Anh ấy là nhà vô địch trẻ nhất, và điều đó sẽ luôn được trân trọng".

Nguồn: [Link nguồn]

Đỏ mặt võ thuật: ”Tyson” Nhật không mặc đồ gây xôn xao buổi họp báo

(Tin thể thao, tin võ thuật) Võ sĩ không thèm mặc gì trong buổi cân nặng khiến những người đối diện có phần khó chịu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Huyền thoại Boxing Mike Tyson Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN