Trận đấu nổi bật

iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0
caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Lộ mặt kẻ "buôn người" rồi đối xử tồi tệ với nhà vô địch thế giới

(Tin thể thao, tin điền kinh) Người phụ nữ từng "buôn bán" và khiến Mo Farah bị đối xử như nô lệ đã được tìm thấy.

Mo Farah, VĐV điền kinh 39 tuổi người Anh gốc Somali là một trong những chân chạy huyền thoại bậc nhất của nội dung chạy cự ly 5.000 và 10.000m. Bước vào thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1996 cho tới thời điểm hiện tại, Farah đã giành được 4 HCV Olympic, 6 HCV thế giới, 5 HCV châu Âu và rất nhiều danh hiệu cao quý khác.

Nimco Farah người phụ nữ bị tố cáo "buôn bán" Mo Farah" và đối xử với anh như nô lệ

Nimco Farah người phụ nữ bị tố cáo "buôn bán" Mo Farah" và đối xử với anh như nô lệ

Chân chạy 39 tuổi đang nắm giữ 2 kỷ lục thế giới, 3 châu Âu và 7 kỷ lục chạy quốc gia. Trong bộ phim tài liệu “The Real Mo Farah” về sự thật cuộc đời của Farah, người ta đã được chứng kiến tuổi thơ dữ đội của người đàn ông nổi tiếng.

Farah tiết lộ tên thật của anh là Hussein Abdi Kahin và rằng anh bị bán đến Anh để làm “nô lệ”. Huyền thoại điền kinh từng lo sợ sẽ bị mất quyền công dân Vương quốc Anh nên đã giữ kín điều này trong nhiều năm qua. Nhưng ở tuổi 39, người đàn ông gốc Somali không cho phép mình tiếp tục che giấu sự thật. Anh muốn nói ra để cho lòng nhẹ nhõm, thanh thản hơn.

Đáng buồn hơn, một trong những người thân của Farah đã đưa anh đến Anh một cách bất hợp pháp, thông qua một người phụ nữ bí ẩn. Farah kể lại: “Điều khó nhất là thừa nhận với bản thân rằng ai đó trong gia đình tôi có thể đã tham gia vào việc buôn bán tôi”.

Khi anh đến nước Anh, người phụ này nói với Farah rằng anh bây giờ được gọi là Mo Farah và phải chăm sóc gia đình của bà ta để được cho ăn. Anh cũng được nhập quốc tịch Anh với cái tên giả này chứ không phải Kahin.

Sống với gia đình kia, Farah chẳng khác gì một kẻ làm thuê, anh phải làm quần quật mới mong có được thứ ăn. Chỉ khi can đảm nói ra sự thật với giáo viên, và được các nhân viên dịch vụ xã hội đã can thiệp. Cuối cùng anh được một phụ nữ Somalia có tên Kinsi chăm sóc trong 7 năm. Cũng chính thời điểm này, cuộc đời của Farah mới thay đổi, anh được tiếp xúc điền kinh và trở thành một ngôi sao như thời điểm hiện tại.

Mới đây báo Anh tiết lộ Nimco Farah, là người phụ nữ đã "buôn bán" Mo Farah bất hợp pháp khi anh lên 9 tuổi. Sau khi sự thật được phanh phui, Ahmed, con trai của bị cáo Nimco, nói với The Sun rằng mẹ anh bị "ép buộc" khi nhận Mo và phủ nhận việc mẹ anh đối xử với Farah như nô lệ.

Ahmed tuyên bố người anh trai giả mạo của mình (Mo Farah) được đối xử như một người con trong gia đình và những đứa trẻ đều phải làm các công việc được giao.

Mo Farah dũng cảm nói ra sự thật về cuộc đời mình

Mo Farah dũng cảm nói ra sự thật về cuộc đời mình

Ahmed nói: "Mẹ tôi không làm gì sai cả. Bà ấy là một phụ nữ trẻ có hai con nhỏ và bà ấy nói rằng bà ấy đã được đưa cho một tờ giấy có dòng chữ "hãy đưa người này đi". Bà ấy bị ép phải làm như vậy. Mẹ tôi nói rằng bà đã mạo hiểm mọi thứ để anh ta đến với chúng tôi và đối xử với anh ta như con trai mình, và giờ mẹ tôi bị buộc tội vì những gì đã làm". 

Với những tiết lộ từ phía Ahmed có thể thấy, mọi thứ hoàn toàn ngược lại so với những gì Mo Farah nói trong bộ phim tài liệu. Sự thật về câu chuyện này ra sao đang chờ được giải quyết trong phiên tòa sắp tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Dàn ”Tia chớp” Jamaica chạy ”xé gió” thống trị cự ly 100m nữ giải thế giới

(Tin thể thao, tin điền kinh) Giải vô địch thế giới điền kinh 2022 chứng kiến sự xuất sắc vượt trội của những chân chạy nữ Jamaica, nội dung 100m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN