Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu

(Tin thể thao) VĐV 7 môn phối hợp Alexie Mae Brooks từng dự SEA Games 32 trở thành hoa hậu gây sốt Philippines.

Dư luận Philippines bị ấn tượng mạnh khi cô gái gốc Mỹ Alexie Mae Brooks đã đoạt danh hiệu Hoa hậu tỉnh Iloilo thuộc vùng Tây Visayas. Người đẹp 22 tuổi này sẽ có cơ hội đại diện cho tỉnh nhà trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024.

Alexie Mae Brooks gây chú ý với dư luận Philippines

Alexie Mae Brooks gây chú ý với dư luận Philippines

Sở hữu vẻ đẹp khác thường, điều khiến Brooks gây sự chú ý lớn tới dư luận không chỉ trong tỉnh mà còn cả nước Philippines là xuất thân của cô. Trong khi các thí sinh khác xúng xính váy vóc chuẩn bị thi sắc đẹp qua những bài tập catwalk, Brooks ra chợ giúp bà ngoại cô bán rau, mặc dù cô là một VĐV đại diện cho Philippines tại SEA Games 2023.

Sinh ra tại Mỹ năm 2001, Brooks là con của một phụ nữ người Philippines làm nghề giúp việc nhưng cô được gửi về quê nhà và lớn lên dưới sự chăm sóc của bà ngoại Lola Basing. Cô đại diện cho đội tuyển điền kinh Đại học Quốc gia Philippines và đã thi đấu 7 môn phối hợp tại SEA Games 2023. Không những vậy cô cũng học rất giỏi khi được học bổng từ Trường đại học Nam California và Trường đại học bang Texas ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Brooks nhà nghèo nên phụ giúp bà ngoại ngoài chợ, thậm chí trong buổi sáng ngày diễn ra đêm chung kết cuộc thi hoa hậu người ta vẫn thấy cô phụ bà đưa rau ra chợ bán. Cô cho biết do là một trẻ em da màu lẫn nhà nghèo, cô từng bị bắt nạt ở trường và đi học với cái bụng đói.

Brooks là một VĐV điền kinh triển vọng của thể thao Philippines

Brooks là một VĐV điền kinh triển vọng của thể thao Philippines

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 3

Mặc dù không lăng xê câu chuyện của mình, nhưng xuất thân của Brooks khiến cô được dư luận cổ vũ nhiệt liệt trong buổi tối cuộc thi hôm 13/1. Cô giành chiến thắng một cách áp đảo: Không chỉ là người đăng quang chung cuộc, cô cũng đoạt luôn giải Hoa hậu áo tắm, giải Hoa hậu trong trang phục thiết kế lẫn giải Hoa hậu trong trang phục truyền thống.

Ngày cô trở về quê hương ở thành phố Leon, cô được người dân đổ ra đường chào đón và được trao kỷ niệm chương bởi Thị trưởng. Khoảnh khắc Brooks ôm hôn bà ngoại sau khi đăng quang đã trở thành niềm cảm hứng để một họa sỹ địa phương phác họa lại, và bức tranh này được in lên biển pano ở các trung tâm điền kinh của tỉnh lẫn lên tấm buồm của nhiều thuyền đánh cá.

Hình ảnh Brooks ôm hôn bà ngoại trong đêm đăng quang được khắc họa lại trên buồm của các tàu đánh cá

Hình ảnh Brooks ôm hôn bà ngoại trong đêm đăng quang được khắc họa lại trên buồm của các tàu đánh cá

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 5

Đăng quang Hoa hậu tỉnh, Brooks được đánh giá có cơ hội trở thành quán quân của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 bởi cô vừa có vẻ đẹp đặc biệt và xuất thân đáng chú ý, lại vừa có năng khiếu tự nhiên của một người mẫu. Trước đây nữ cầu thủ bóng chuyền Michele Gumabao là VĐV có thành tích cao nhất khi dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, đoạt hạng 3 vào năm 2020.

Dù vậy Brooks vẫn không quên nghề nghiệp chính của cô. Các tài khoản mạng xã hội của Brooks vẫn ghi cô là một vận động viên trên phần giới thiệu bản thân, và tháng vừa qua cô đã góp phần thành lập một trung tâm huấn luyện điền kinh cho thiếu niên dưới sự bảo trợ của Hội đồng thành phố Leon.

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 6

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 7

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 8

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 9

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 10

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 11

“Lọ Lem” điền kinh Philippines ngày đi bán rau, tối đoạt danh hiệu Hoa hậu - 12

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao - Tin người đẹp) Mỹ nhân môn khúc côn cầu trên băng, Mikayla Demaiter có thân hình cực nóng bỏng với "vòng 1" gây ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Người đẹp thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN