Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
0
Dusan Lajovic
0
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
0
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
1
Mirra Andreeva
0

HOT: Hamilton cần thời gian để tỏa sáng

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

“Viên ngọc đen” cho rằng anh sẽ cần thời gian để thích nghi với môi trường mới.

Hamilton cần thời gian. Trong bài phát biểu của mình, tay đua người Anh nhấn mạnh mình cần ít nhất nửa năm để thích nghi với những sự phát triển của Mercedes và khẳng định sẽ tập trung hết sức mình trong mùa giải 2014: “Tôi sẽ không được làm quen với chiếc xe của mình cho đến tháng Hai vì vậy tôi sẽ không thể có những ảnh hưởng đủ lớn trong quãng thời gian 6 tháng đầu trong mùa giải mới”.“Tôi thực sự nghĩ rằng năm 2014 sẽ là năm quan trọng nhất của mình. Mục tiêu của tôi là sẽ cùng Mercedes trở thành đối thủ cạnh tranh ở một vài chặng đua trong mùa giải tới. Nếu điều đó xảy ra đó là những tác động thực sự tốt với cả đội”.

Lance Armstrong bị tước HCĐ Olympic. Mới đây, Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) đã chính thức gửi tất cả hồ sơ có liên quan đồng thời đưa ra thông báo tước 7 danh hiệu vô địch Tour de France và chiếc HCĐ mà tay đua người Mỹ, Lance Armstrong đã giành được tại TVH Olympic Sydney 2000. Theo phát ngôn viên của Liên đoàn xe đạp thế giới, ông Enrico Carpani cho biết: “Armstrong và luật sư của anh đã được thông báo từ ngày 6/12 về việc tất cả những thành tích của Armstrong từ ngày 1/8/1998 đã bị vô hiệu hóa. Armstrong sẽ có 3 tuần để kháng cáo”. Cho tới thời điểm này, tay đua người Mỹ vẫn chưa lên tiếng về việc có chống lại phán quyết của UCI hay không. Như vậy, sau một thời gian điều tra và hoàn tất thủ tục pháp lý, cuối cùng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng quyết định tước bỏ chiếc HCĐ mà Armstrong đã giành được tại TVH mùa hè năm 2000 tại Sydney, đây là danh hiệu duy nhất còn sót lại sau scandal bị tước 7 chiếc áo vàng Tour de France. 

Murray và Nadal xuất trận sớm nhất trong Top 4. Nhà vô địch US Open 2012 sẽ thi đấu giải đấu đầu tiên trong năm 2013 - ATP 250 Brisbane Internatonal tại Brisbane - Australia (diễn ra từ ngày 31/12/2012 đến ngày 06/01/2013). Đây là giải đấu mà chính Murray là Đương kim vô địch. Cùng thời gian này, các fan hâm mộ "ông vua sân đất nện" - Rafael Nadal sẽ chính thức chào đón anh quay trở lại thi đấu. Nadal sẽ tham gia một giải đấu thuộc hệ thống ATP 250 - Qatar Exxon Mobil Open tại Doha - Qatar. Trong khi đó cả No.1 & No.2 ATP Ranking - Novak Djokovic & Roger Federer thì chọn Australian Open 2013 là giải đấu đầu tiên của họ cho mùa giải 2013; tức là không tham dự bất kỳ giải đấu nào tiền Australian Open.

HOT: Hamilton cần thời gian để tỏa sáng - 1

Chờ ngày trở lại

Serena thách thức phần còn lại: "Tôi chắc chắn rằng tôi còn có thể cải thiện một số vấn đề trong lối chơi. Ngày tôi cảm thấy không thể cải thiện được nữa, tôi nghĩ có lẽ đó là ngày tôi nên treo vợt", Serena Williams nói. Không rõ, điểm yếu trong suy nghĩ của tay vợt từng giành 15 danh hiệu Grand Slam là gì nhưng với những gì đang có, cô cũng đã quá mạnh so với các tay vợt nữ còn lại. Liệu trong năm 2013, những Azarenka, Sharapova... có thể đánh bại Serena?

"Tôi thấy mình hoàn toàn sung sức và chưa nghĩ đến chuyện chấm dứt sự nghiệp. Giành ngôi số 1 thế giới là điều quan trọng nhưng góp mặt ở các giải Grand Slam cũng rất quan trọng. Tôi còn muốn giành nhiều chiến thắng nữa. Hiện tinh thần tôi rất thoải mái và sức khỏe cũng rất tốt", Serena nói thêm.

Nico Hulkenberg sẵn sàng tỏa sáng: Phát biểu trên trang web chính thức của F1, Hulkenberg khẳng định không cảm thấy áp lực ở vị trí tay lái chính của đội đua Sauber ở mùa giải 2013: “Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho điều đó. Điều đó không gây cho tôi quá nhiều áp lực, thậm chí đó còn là một điều gì đó thậm chí sẽ thúc đẩy tôi nhiều hơn, nhưng phải trung thực tôi cảm thấy vai trò của mình sẽ khác hơn nhiều so với mùa giải vừa kết thúc. Tôi chỉ đơn giản là sẽ tập trung vào công việc của mình và cố gắng để đạt những kết quả tốt”.

Thêm cầu thủ bóng bầu dục bị bắt vì ngộ sát: Trên tờ Abc New, Josh Brent đã bị cảnh sát bắt giam để điều tra vì tội danh ngộ sát sau khi anh này gây tai nạn xe hơi dẫn đến cái chết của người đồng đội Jerry Brown Jr. Theo phát ngôn viên của Sở cảnh sát thành phố Irving, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 8/12 tại ngoại ô thành phố Dallas. Sau cuộc nhậu thâu đêm với các đồng đội tại một hộp đêm, cầu thủ bóng bầu dục của đội Dallas Cowboys đã  trở người đồng đội của mình là Jerry Brown trên chiếc xe Mercedes trong tình trạng say rượu.

Armstrong có 3 tuần kháng cáo vụ doping: Thành viên của Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI, Enrico Carpani cho biết: “Luật sư của Lance Armstrong đã được thông báo từ ngày 6/12 về việc tất cả những kết quả của Armstrong từ ngày 1/8/1998 đã bị vô hiệu hóa. Armstrong sẽ có 21 ngày (kể từ ngày 6/12) để kháng cáo.” Hiện tại cua-rơ người Mỹ chưa lên tiếng về chuyện có chống lại phán quyết của UCI hay không.

Ủy ban Olympic quốc tế IOC cũng sẽ xem xét tước bỏ tấm HCĐ của Armstrong tại Thế vận hội mùa Hè 2000 tại Sydney. Trước đó IOC đã phải chờ đợi phán quyết chính thức từ UCI trước khi có những hành động hợp pháp với trường hợp của Armstrong. Cua-rơ 41 tuổi từng có tấm huy chương Olympic 2000 sau khi về thứ 3 trong nội dung tính giờ cá nhân.

HOT: Hamilton cần thời gian để tỏa sáng - 2

John McEnroe bảo vệ danh hiệu Legends of Champions

John McEnroe bảo vệ thành công danh hiệu Legends of Champions dành cho những huyền thoại làng banh nỉ. Trong trận chung kết, McEnroe đã đánh bại cựu tay vợt người Thụy Điển Mats Wilander với hai set cách biệt 6-1, 6-2. Còn ở giải Champions Masters dành cho những tay vợt dưới 40 tuổi, tay vợt người Pháp Fabrice Santoro vượt qua Tim Henman của Anh 6-3, 7-5 để đăng quang.

Vitali Klitschko chưa quyết định treo găng ở tuổi 41. Võ sỹ quyền anh hạng nặng đang giữ vô địch Hội đồng quyền anh thế giới WBC bỏ ngỏ khả năng giải nghệ trong năm 2013 để tập trung cho sự nghiệp chính trị. Người anh của nhà Klitschko có thể sẽ thượng đài với người thách đấu, võ sỹ người Anh David Haye vào năm tới trong một trận so găng trị giá 10 triệu bảng.

HOT: Hamilton cần thời gian để tỏa sáng - 3

Vitali Klitschko chưa treo găng dù đã bước sang tuổi 41

Rory McIlroy nhận giải thưởng do các phóng viên golf tại châu Âu trao tặng. Đây là phần thưởng vinh danh tay golf người Bắc Ai Len sau mùa giải 2012 khá thành công với danh hiệu Major thứ 2 trong sự nghiệp và là tay golf dẫn đầu trong bảng xếp hạng tiền thưởng.

Oklahoma City Thunder giành trận thắng thứ 8 liên tiếp tại giải NBA. Cầu thủ ngôi sao Kevin Durant ghi 27 điểm trong chiến thắng của Oklahoma City Thunder trước đội khách Indiana Pacers với tỷ số 104-93.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN