Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Hamilton tưởng niệm thảm họa MH370 bằng chiến thắng

Lewis Hamilton, tay đua vừa đăng quang ở F1 chặng Malaysia đã dành tặng chiến thắng của mình trên đường đua cho gia đình, cũng như tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm họa máy bay MH370 vừa qua.

Trong chặng đua thứ hai của mùa giải mới của F1 tại Malaysia, Lewis Hamilton đã cùng người đồng đội Nico Rosberg cán đích ở 2 vị trí dẫn đầu, thể hiện sự vượt trội của đội đua Mercedes, trong khi Sebastian Vettel chỉ về thứ 3.

Lewis Hamilton đã tận dụng rất tốt lợi thế giành pole để tạo nên ưu thế của mình trong suốt 56 vòng trên đường đua Sepang (Malaysia) chiều nay, qua đó cán đích đầu tiên sau 1h 40’ 25” 914. Đây là danh hiệu đầu tiên của tay đua người Anh kể từ lần về nhất tại chặng đua Hungary từ mùa giải năm ngoái.

“Sau thảm họa mất tích máy bay MH370 của Malaysia 3 tuần trước, tôi thật sự muốn dành tặng chiến thắng này để tưởng niệm những nạn nhân xấu số, cũng như những lời chia sẻ cho gia đình, người thân của họ sau mất mát. Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Tôi đã nỗ lực hết mình trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông người hâm mộ, để mang về chiến thắng cho đội đua Mercedes”, tay đua người Anh chia sẻ.

Hamilton tưởng niệm thảm họa MH370 bằng chiến thắng - 1

Hamilton (giữa) muốn dành chiến thắng cho những nạn nhân xấu số của thảm họa MH370

Cùng với Hamilton, người đồng đội của anh ở đội đua Mercedes là Nico Rosberg - tay đua đăng quang ở chặng đua đầu tiên mùa này ở Australia, cán đích ở vị trí thứ 2 sau đó 17,3 giây. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1955, đội đua Mercedes mới có 2 tay đua về nhất – nhì trong một chặng đua tại giải.

“Tôi đã khởi đầu rất tốt và liên tục bám đuổi Lewis Hamilton cho tới những vòng đua cuối cùng, và anh ấy đã nhanh hơn một chút ít để giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi hài lòng với phong độ của mình cũng như của toàn đội Mercedes tính đến thời điểm này của mùa giải 2014”, Nico Rosberg nói.

Hoàn toàn trái ngược với phong độ ấn tượng của hai tay đua Mercedes là Nico Rosberg và Lewis Hamilton trong hai chặng đua đầu tiên của F1 2014, Sebastian Vettel cũng như đội đua Red Bull vẫn chưa thể hiện được nhiều, khi chỉ về đích thứ 3 ở chặng đua thứ hai tại Malaysia này, kém thành tích của Lewis Hamilton 25,3 giây.

Trong khi đó, người đồng đội của Vettel là Daniel Ricciardo tiếp tục gặp vận đen. Sau khi về đích thứ 2 nhưng bị hủy kết quả ở chặng đầu tiên của mùa giải ở Australia, tay đua này đã phải bỏ cuộc khi chỉ còn 6 vòng là kết thúc chặng đua ở Sepang.

Hamilton tưởng niệm thảm họa MH370 bằng chiến thắng - 2

Sebastian Vettel (trái) cùng đội đua Red Bull vẫn gặp nhiều vấn đề

Không những vậy, Ricciardo sẽ bị phạt, chỉ được xuất phát ở vị trí thứ 10 tại chặng đua Bahrain diễn ra vào ngày 4/4 tới do lỗi vào pit không an toàn.

Tay đua được nâng lên vị trí thứ 3 ở chặng Australia là Jenson Button vẫn tin tưởng đội đua McLaren hoàn toàn có thể đuổi kịp Mercedes trong các chặng đua sắp tới khi chỉ cán đích thứ 6 ở Sepang.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng chiếc xe của mình. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ thể hiện tốc độ tốt nhất của mình trong các chặng đua còn lại để có thể đuổi kịp đội Mercedes trong thời gian tới. Nhất định McLaren sẽ là đội đua nhanh nhất ở Bahrain”, Jenson Button tự tin nói.

Trong khi đó, đồng đội của Button ở đội đua McLaren là Kevin Magnussen, tay đua chỉ về thứ 9 ở Sepang tỏ ra không hài lòng về phong độ kém cỏi của mình.

“Tôi muốn xin lỗi toàn thể người hâm mộ vì kết quả không được như ý muốn này. Tôi đã gặp rắc rối ngay ở khúc cua đầu tiên và chỉ về đích thứ 9 trên bảng tổng sắp. Thật đáng tiếc vì lẽ ra đội đua McLaren đã có thể có nhiều điểm hơn kết quả này”, Kevin Magnussen không ngần ngại gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN