Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Federer: “Nadal đã trở lại!”

Sau trận thua, Federer thừa nhận Nadal đã lấy lại cảm giác chơi bóng tốt nhất.

Trận “siêu kinh điển” giữa hai huyền thoại đương đại của làng banh nỉ đã kết thúc một cách chóng vánh hơn mong đợi. Trận đấu chỉ giằng co đôi chút trong khoảng thời gian đầu set 1 và sau đó hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Nadal.

Tay vợt người Tây Ban Nha có đến 11 cơ hội giành break và tận dụng thành công 4 lần để hạ gục người đàn anh với tỷ số 6-4, 6-2. Trong khi đó, Federer đã chơi set 2 cực tệ khi sớm bị bẻ game giao bóng và để đối phương dẫn trước 3-0. Đó có lẽ là quãng thời gian thi đấu tệ nhất của “tàu tốc hành” ở Indian Wells năm nay.

Federer: “Nadal đã trở lại!” - 1

Federer đã chơi không tốt

“Không nghi ngờ gì, cậu ấy đã thi đấu rất cẩn trọng, đặc biệt là trong di chuyển. Điều đó hoàn toàn bình thường vì cậu ấy đã lâu không chơi trên mặt sân cứng. Tôi không biết Rafa cẩn thận để tránh chấn thương hay vì cậu ấy muốn làm quen lại với sân đấu này. Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã chơi rất tốt. Cậu ấy đang trở lại với phong độ quen thuộc. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua từng cú đánh của cậu ấy. Tất nhiên, với tôi trận đấu này là một vấn đề. Tôi đã không thể chơi tốt trước Rafa, đó là điều mà các bạn đều đã chứng kiến”, Federer trả lời phỏng vấn sau khi bị Nadal loại khỏi tứ kết Indian Wells 2013.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Federer đã bị đau lưng và anh thừa nhận: “Tôi đã không thể giao bóng ổn định và điều đó trở thành một trở ngại lớn trong những cuộc đấu như thế này. Khi thua set 1 tôi đã biết là trận đấu sẽ rất khó khăn. Dù sao, tôi không muốn nhắc đến chấn thương của mình để hạ thấp màn trình diễn ấn tượng của Rafa. Cậu ấy đã chơi tốt và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng”.

Federer: “Nadal đã trở lại!” - 2

"Nadal đã thắng xứng đáng"

Trong khi đó, Nadal, người đang dẫn Federer 19 - 10 về tỷ số đối đầu (6-6 trên mặt sân cứng), đưa ra nhận định: “Tôi cảm thấy Roger không chơi đúng 100% phong độ. Tôi đã chơi khá tốt trong set 1 nhưng set 2 là một điều ngạc nhiên vì tôi không thấy Roger chiến đấu như thường lệ. Có lẽ anh ấy đã gặp phải một số vấn đề và cảm thấy không thoải mái khi thi đấu”.

Nadal cũng thừa nhận việc lọt vào tới bán kết Indian Wells (sẽ gặp Berdych) là một ngạc nhiên khác với cá nhân anh: “Hai tuần trước tôi thậm chí không biết liệu mình có chơi ở đây không. Nhưng giờ tôi đã vào tới bán kết. Đây là một kết quả khiến tôi bất ngờ. Tôi đã tập luyện khá ít trước khi vào giải. Sức khỏe là điều quan trọng. Khi sung sức, tôi có thể tập nhiều hơn và sẽ chơi tốt hơn. Nhưng mọi thứ luôn rất khó khăn”.

Cuối cùng, dù đã thắng khá dễ dàng, Nadal tin rằng mọi cuộc đấu giữa anh và Federer đều đáng nhớ: “Rất nhiều người nói rằng họ nhớ cuộc đối đầu giữa chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với tôi, được thi đấu với Federer trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn mang lại cảm giác đặc biệt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN