Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
1
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
1
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Đua xe MotoGP: 4 xe gặp nạn, đàn "Bò tót" thống trị sân nhà

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin đua xe MotoGP) Chặng đua Spanish GP diễn ra tại trường đua Jerez thường xuyên là nơi để một huyền thoại nước Ý, Valentino Rossi thể hiện bản thân, bằng chứng là anh đã thắng ở đây tổng cộng 9 lần, tính tất cả các thể thức mà anh đã và đang tham dự.

Video chặng Spanish GP:

Chặng đua tại Jerez cuối tuần qua không chỉ là chặng đua mở màn cho chuỗi các cuộc đua diễn ra tại châu Âu mà đây còn là chặng đánh dấu cột mốc cuộc đua thứ 3000 trong lịch sử của giải đấu. Ra đời từ năm 1949, với ban đầu có tới 4 thể thức 500cc, 350cc, 250cc và 125cc, hiện nay chỉ còn 3 thể thức MotoGP, Moto2 và Moto3. Cuộc đua MotoGP này có vinh dự trở thành cuộc đua thứ 3000.

Đua xe MotoGP: 4 xe gặp nạn, đàn "Bò tót" thống trị sân nhà - 1

Chiến thắng thứ 30 tại MotoGP cho Dani Pedrosa

Ở vòng đua phân hạng, do không được đánh giá cao tại Jerez nên đội đua Yamaha của Rossi và Maverick Vinales đã không thể gây khó khăn cho "đại kình địch" Repsol Honda. Chính vì vậy, Vinales chỉ có kết quả nhanh thứ 4, còn Rossi xuất phát ở vị trí thứ 7.

Lorenzo tiếp tục cho thấy phong độ yếu kém với vị trí xuất phát thứ 8, may cho anh lần này người đồng đội Dovizioso chỉ có thể tham dự Q1 và xuất phát ở vị trí thứ 14. 3 vị trí xuất phát cao nhất ở chặng này đều thuộc về những chiếc xe Honda, với tay đua duy nhất của LCR Honda, Cal Crutchlow đứng thứ 3.

Marc Marquez đứng thứ 2 và chỉ chịu thua người đồng đội của anh, Dani Pedrosa 0,049 giây. Với Pedrosa, anh giành vị trí xuất phát đầu tiên với thành tích 1 phút 38,249 giây và đây là lần đầu tiên anh giành pole kể từ chặng Malaysia cách đây 2 năm.

Từ những dự báo từ trước chặng đua cùng với kết quả ngày phân hạng, nhiều người cho rằng cuộc đua cho vị trí số 1 chỉ là cuộc chiến nội bộ của Repsol Honda, và thực tế đã diễn ra như vậy. Hai chiếc xe màu cam đen này đã xuất phát khá tốt khi giữ được vị trí của mình, trong khi tân binh Johann Zarco tiếp tục thể hiện tài năng khi tăng 3 bậc lên thứ 3 sau vòng đua thứ 2 và thứ 2 ở vòng thứ 4.

Đến vòng đua thứ 6, bi kịch liên tiếp xảy ra khi có tới 4 chiếc xe gặp nạn và phải dừng cuộc đua từ sớm, trong đó có tay đua đang chạy trong top dẫn đầu Cal Crutchlow. Đây đã là lần thứ 2 trong 4 chặng kể từ đầu mùa tay đua người Anh gặp tai nạn và bỏ cuộc.

Đua xe MotoGP: 4 xe gặp nạn, đàn "Bò tót" thống trị sân nhà - 2

Rossi và Yamaha có một chặng đua khó khăn

Còn với Andrea Iannone, anh cũng không khá hơn là bao so với Crutchlow. Sau khi xuất sắc vươn lên thứ 3 từ vị trí xuất phát thứ 5 ở vòng đầu tiên, tay đua mới của Suzuki đã liên tục rớt hạng. Đến vòng đua thứ 9, anh đã xuống vị trí thứ 9, và chỉ 1 vòng sau đó, anh đã gặp tai nạn và chấm dứt cuộc đua của mình.

Jerez cũng là chặng thứ 2, tay đua người Ý này phải bỏ cuộc và hiện tại anh chỉ mới có được 9 điểm kiếm được ở chặng đua trước tại Mỹ, một con số không thể làm hài lòng anh và đội đua.

Movistar Yamaha đã có một chặng đua đáng quên tại Jerez. Với Vinales, anh xuất phát thứ 4 nhưng không có một vòng nào anh nằm trong top 4 đến hết chặng đua. Chiếc xe Yamaha chắc hẳn không phù hợp với đường đua này. May cho tay đua này khi anh vẫn có thể giảm thiểu đến mức tối đa "thiệt hai" có thể có và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 6, một kết quả tạm chấp nhận được.

Trái ngược lại, Rossi lại không thể làm được như vậy với một chiếc xe "không nghe lời" và tuổi tác không còn ở giai đoạn sung sức nhất. Với chiếc lốp Hard ở trước và Medium ở phía sau, anh không có được pace mà mình mong muốn và chậm hơn rất nhiều so với các tay đua còn lại.

'The Doctor' rất nỗ lực và vươn lên được vị trí thứ 5 sau 5 vòng đầu tiên rồi giữ được nó trong 5 vòng tiếp theo, và sau đó, cơn ác mộng của tay đua này mới tới. Pace của chiếc xe số 46 liên tục giảm và anh lần lượt bị các tay đua phía dưới vượt mặt cho đến cuối cuộc đua, Rossi cán đích ở vị trí thứ 10, giành được 6 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN