Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
1
Victoria Azarenka
1
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Đua xe F1, Williams: Đội đua lão làng với "chú gấu Nga" nguy hiểm

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Sau rất nhiều tuần chỉ toàn là những sự đồn đoán, cuối cùng đội đua Williams đã đưa ra thông báo chính thức của mình. Tay lái người Nga Sergey Sirotkin sẽ là cái tên thứ 20 góp mặt tại các chặng đua F1 năm 2018.

Cựu tay lái test của đội đua Renault đã tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ với Williams từ màn thể hiện tại đợt test lốp Abu Dhabi cuối tháng 11 vừa qua khi anh lái chiếc FW40 lần đầu tiên. Giờ đây chàng trai 22 tuổi sẽ có màn ra mắt chính thức tại F1 ở Australia trong hơn 2 tháng nữa.

“Nói là tôi rất vui và tự hào được gia nhập một đội đua nổi tiếng như Williams thì có phần không đúng sự thật. Phải tốn rất nhiều công sức mới giúp tôi có được ngày hôm nay và tôi rất biết ơn những người có liên quan. Kết quả từ những nỗ lực của tất cả cộng lại đã giúp tôi đạt được ước mơ của mình, chắc chắn đội đua có thể tin tưởng vào tôi để thể hiện tốt nhất có thể.” Sergey Sirotkin cho biết

Đua xe F1, Williams: Đội đua lão làng với "chú gấu Nga" nguy hiểm - 1

Lance Stroll – Sergey Sirotkin (phải) sẽ đua cho Williams F1 năm 2018

“Sau những bài kiểm tra đánh giá tổng thể, tôi rất vui mừng thông báo đội hình đua của mình trong năm 2018, và tôi nóng lòng để xem mùa giải tới sẽ mang lại điều gì,” Claire Williams phó trưởng đội đua nói. “Chúng tôi đã giành thời gian xem xét mọi khả năng có thể và tôi tự tin rằng Lance và Sergey sẽ có thể mang lại kết quả tốt nhất cho đội đua. Triết lý của Williams là đẩy mạnh và phát triển tài năng trẻ và Sergey là người phù hợp với điều đó.”

Là một thành viên trong chương trình phát triển của SMP Racing, nơi mà đào tạo các tay lái người Nga từ karting đến tất cả các cấp độ của đua xe, Sirotkin tham dự GP2 Series trong năm 2015 và xếp thứ 3, là tân binh có thứ hạng cao nhất. Năm 2016, anh được lựa chọn là tay đua test cho Renault Sport F1, cộng với việc tham dự mùa giải thứ 2 tại GP2, nơi mà anh kết thúc ở vị trí thứ 3 thêm một lần nữa. Năm 2017, anh đã tham dự 4 lượt chạy Practice ngày thứ 6 và đợt test tại Bahrain cho Renault.

Đua xe F1, Williams: Đội đua lão làng với "chú gấu Nga" nguy hiểm - 2

Bà Claire Williams háo hức với bộ đôi mới trẻ trung

Sirotkin đã chứng tỏ tốc độ cũng như khả năng của mình tại Abu Dhabi, đồng thời là những phản hồi chất lượng cũng như cách làm việc quy củ ngay cả ở đại bản doanh Williams. Giám đốc kỹ thuật Paddy Lowe nói thêm rằng cùng với Lance Stroll, người đã có một mùa giải tân binh nhiều thành công sẽ tạo nên một line-up trẻ trung, nhiệt huyết và có thẻ tối đa hóa sức mạnh của chiếc FW41.

Williams sẽ có đội hình đua trẻ nhất trong mùa giải 2018 tới với tổng số tuổi của cả 2 tay lái là 41, trong khi tay lái kỳ cựu nhất của F1 là Kimi Raikkonen, người sẽ bước sang tuổi 38 trong năm nay.

Bảng tóm tắt thành tích đua xe của "chú gấu Nga" Sergey Sirotkin:

2011: Vô địch Formula Abarth Euroseries với tổng cộng 5 chiến thắng

2012: Về thứ 3 tại AutoGP World Series và thứ 5 ở giải F3 Italia

2013: Xếp hạng 9 tại Formula Renault 3.5 Series và sau đó trở thành tay lái phát triển tại Sauber

2014: Ra mắt tại F1 GP cùng Sauber tại Nga và đứng thứ 5 tại Formula Renault 3.5 Series

2015: Có được 1 chiến thắng và 5 podium trong mùa đầu tiên của GP2 Series

2016: Giành 2 chiến thắng trong năm thứ 2 xếp hạng 3 tại GP2 Series, xuất hiện vào 2 ngày thứ 6 cho Renault

2017: Chạy trong 4 lượt Practice thứ 6 với tư cách là dự bị của Renault, trước khi test cho Williams vào cuối mùa ở Abu Dhabi

Ứng viên còn lại “trượt” vị trí đua chính ở đội đua nước Anh là Robert Kubica, nhưng anh vẫn sẽ gắn bó với đội đua với tư cách là dự bị chính thức và tay lái phát triển. Người chiến thắng chặng Canadian GP năm 2008 và có kinh nghiệm xuất phát 76 chặng đua F1 sẽ tham dự tích cực tại đợt test trước mùa giải ở Barcelona cùng một số test khác giữa mùa. Ngoài ra anh cũng sẽ góp mặt ở FP1 trong một số chặng đua.

Đua xe F1, Williams: Đội đua lão làng với "chú gấu Nga" nguy hiểm - 3

Kubica tiến 1 bước gần hơn với mục tiêu trở lại

Williams tin tưởng kinh nghiệm và hiểu biết của Kubica sẽ đem lại nhiều giá trị cho mảng kỹ thuật trong quá trình phát triển chiếc FW41. Anh sẽ giúp hai tay đua trẻ và các kỹ sư tạo ra những màn trình diễn tốt hơn cả về phân hạng cũng như cuộc đua chính. Anh cũng sẽ luôn sẵn sàng để trở thành tay đua chính nếu cần thiết.

“Tôi rất vui khi được trở lại làng đua xe F1 trong những tháng vừa qua, và giờ tôi đang hướng đến việc làm cùng với nhóm kỹ thuật, cả ở nhà máy lẫn trường đua để thực sự đưa chiếc FW41 phát triến nhanh chóng, tạo ra sự khác biệt trong chiến dịch 2018.” Kubica cho biết.

Đua xe F1, Williams: Đội đua lão làng với "chú gấu Nga" nguy hiểm - 4

Kubica tại thời điểm chiến thắng Canadian GP 2008

“Sau khi đã lái cả chiếc FW36 lẫn FW40, tôi mong chờ được thấy chiếc xe tiếp theo thể hiện thế nào trên đường chạy và đảm bảo chắc chắn sẽ giúp nó mạnh mẽ nhất có thể. Mục tiêu tối cao của tôi là có thể đua trở lại tại F1 và đây là một bước quan trọng trong mục tiêu đó…”

Khả năng và thành tích của tay lái người Ba Lan là điều không phải bàn cãi và đó cũng là điều mà lãnh đội nhấn mạnh tới khi nói về tay đua này. Dù vậy, dường như Kubica vẫn chưa thể thích nghi với thế hệ lốp mới của Pirelli, yếu tố mà Sirotkin xử lí rất tốt. Chính vì thế, tay lái 32 tuổi có lẽ cần thêm thời gian trước khi nghĩ tới khả năng trở lại “chiến trường” F1 1 lần nữa. Có lẽ năm 2019, thời điểm có nhiều sự biến động về nhân sự sẽ là lúc Kubica nỗ lực cho màn trở lại và lợi hại gấp đôi của mình.

Đua xe F1: ”Báo hồng” thay tên đổi họ, lăm le một cuộc lật đổ

Trước mùa giải tới, sẽ không hề đơn giản nếu Force India muốn giữ vị trí top 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN