Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Đua xe F1, chặng Abu Dhabi GP: Cái kết của hành trình đầy cảm xúc 2020

(Tin đua xe F1) Sau hơn 5 tháng tranh tài, mùa giải F1 2020 đặc biệt cuối cùng cũng sẽ đi đến hồi kết vào cuối tuần này dưới ánh đèn đêm tại trường đua Yas Marina, Abu Dhabi.

Từ vùng đồi núi của nước Áo vào đầu tháng 7 cho đến khu vực sa mạc tại Abu Dhabi tháng 12, ban tổ chức F1 đã rất nỗ lực để có thể tổ chức được 17 chặng đua trên 12 quốc gia khác nhau.

Họ mang sự hưng phấn đến hàng triệu người hâm mộ trong 1 năm chưa từng có tiền lệ này, cùng với đó là công ăn việc làm cho những người trong cuộc, FIA, các đội đua, caster và các nhân viên của đường đua. Và chỉ còn 1 chặng đua cuối cùng sẽ kết thúc mùa giải đi vào lịch sử F1 này.

Abu Dhabi GP lần đầu xuất hiện trên lịch trình F1 vào năm 2009, là chặng đua đầu tiên diễn ra trong sự chuyển giao ngày và đêm (bắt đầu lúc chạng vạng tối). Giải đấu được tổ chức ở Yas Marina Circuit, một trong những thiết kế gần đây nhất của kiến trúc sư Hermann Tilke.

Trường đua nằm trên hòn đảo Yas, chỉ cách thủ đô Abu Dhabi, UAE 30 phút di chuyển. Được chính thức khánh thành bằng hai ngày test giải GP2 Asia tháng 10 năm 2009, chặng đua chính thức đầu tiên Abu Dhabi GP 2009 được tổ chức vào ngày 1 tháng 11 năm 2009.

Đường đua có 5 khu vực khán đài - khán đài chính, khán đài Tây, khán đài Bắc, khán đài Nam, khán đài Marina - với 41.093 chỗ ngồi. Được phát triển trên bến du thuyền, khu phức hợp còn bao gồm công viên giải trí, công viên nước cũng như khu vực dân cư, các khách sạn và bãi biển.

Sơ đồ đường đua

Sơ đồ đường đua

Yas Marina Circuit có chiều dài một vòng chạy là 5,554 km với tất cả 21 góc cua với đoạn thẳng dài nhất dài 1,14 km giữa góc cua thứ 7 và 8. Các tay đua sẽ phải hoàn thành 55 vòng đua với tổng chiều dài là 305,355 km.

FIA thiết kế 2 khu vực DRS trên trường đua này, lần lượt khu vực 1 nằm giữa góc cua thứ 7 và thứ 8 với điểm xác định trước cua 7, và khu vực 2 nằm ngay sau chicane tiếp theo, đoạn thẳng giữa cua 10 và 11 với điểm xác định sau cua 9. Thành tích vòng chạy nhanh nhất do Lewis Hamilton nắm giữ với thành tích trong cuộc đua chính năm 2019 là 1 phút 39,283 giây.

Lựa chọn lốp của Pirelli

Lựa chọn lốp của Pirelli

Lựa chọn lốp cho Abu Dhabi GP giống với năm trước với C3 cho lốp Hard, C4 cho lốp Medium, C5 cho lốp Soft. Các đội đua đều quá quen thuộc với Yas Marina, điều đó sẽ giúp họ đạt hiệu năng tối đa trong chặng đua cuối cùng này.

Các đội đua sẽ được cung cấp duy nhất bộ lốp C4 nguyên mẫu cho năm 2021 để thử nghiệm tối thiểu 8 vòng chạy và chỉ sử dụng trong FP2. Ngoài ra còn có 1 cuộc thử nghiệm hậu mùa giải diễn ra vào thứ Ba sau Abu Dhabi GP.

Giải đấu đi đến hồi kết, cùng với đó là cuộc chiến cho vị trí thứ 3 của các đội đua Racing Point, McLauren và Renault. Chiến thắng của Perez tại Sakhir GP cùng với Stroll ở vị trí thứ 3 đã đưa Racing Point trở lại top 3. Racing Point hiện có 194 điểm, dẫn McLauren và Renault lần lượt 10 và 22 điểm.

Ngoài ra, Valtteri Bottas cũng cần phải cẩn trọng bởi vị trí á quân của anh vẫn có thể bị Max Verstappen “cướp đi” nếu kết quả chặng cuối thuận lợi cho tay đua của Red Bull.

Grosjean (trái) bỏ lỡ Abu Dhabi GP và cùng Magnussen sẽ chính thức chia tay Haas F1

Grosjean (trái) bỏ lỡ Abu Dhabi GP và cùng Magnussen sẽ chính thức chia tay Haas F1

Abu Dhabi là cuộc đua cuối cùng đối với một số tay đua. Kevin Magnussen sẽ chuyển sang giải ISMA đua cùng với Chip Ganassi Racing năm tới. Perez và Albon đều hiện không biết sẽ đi đâu về đâu cho mùa giải tới. Sebastian Vettel sẽ có chặng đua cuối cùng cho Ferrari trước khi thay thế Perez mùa tới, trong khi chưa có thông tin về tương lai của Albon.

Red Bull sẽ tiếp tục gắn bó với Albon hay thay thế bằng Perez? Có vẻ như cuộc đua vào chủ nhật sẽ phần nào làm rõ vấn đề này. Grosjean sẽ bỏ lỡ chặng đua kết thúc mùa/sự nghiệp, đồng nghĩa với Pietro Fittipaldi sẽ thay thế anh.

Mick Schumacher sẽ có một màn ra mắt sau 1 lần lỡ hẹn do sương mù tại trường đua Nürburgring. Nhà vô địch F2 sẽ cùng với Nikita Mazepin đua cho đội Haas trong năm tới. Cho nên buổi “thử việc” thứ Sáu đem lại cho anh những kinh nghiệm quý giá cho năm tới.

Liệu có cơ hội thứ 2 cho Russell tại Mercedes hay trở lại Williams?!

Liệu có cơ hội thứ 2 cho Russell tại Mercedes hay trở lại Williams?!

Sức khỏe của Hamilton hiện đã khá hơn, song anh vẫn cần có những xét nghiệm đạt để có thể di chuyển và muộn nhất là trước phiên phân hạng để có thể đua chặng kết thúc mùa này. Màn thể hiện của Russell rất ấn tượng cho nên nếu Hamilton không thể tham dự cuộc đua thì cơ hội thứ 2 sẽ đến với Russell.

Hamilton có đến 5 chiến thắng chặng tại Abu Dhabi GP, nhưng sự tham dự của anh vẫn còn là một ẩn số. Cuộc chiến hạng 3 của các đội đua vẫn rất căng thẳng, cho nên cuộc đua vẫn rất đáng để đón chờ.

Đón xem Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020 vào 16h ngày 11/12 cho phiên chạy thử đầu tiên, lượt chạy phân hạng lúc 20h ngày 12/12 và cuộc đua chính thức diễn ra lúc 20h10 13/12. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1, đội đua Haas: 2 nhân tố mới tiềm năng, huyền thoại trở lại sau 8 năm

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Trong 2 ngày liên tiếp trước thềm chặng đua Sakhir GP, đội đua Haas đã lần lượt công bố 2 tay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nghĩa ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN