Trận đấu nổi bật

elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Đua xe F1, Abu Dhabi GP: Ai sẽ giành vị trí thứ 3 chung cuộc?

(Tin đua xe F1 - Tin đua xe công thức 1) Chặng đua thứ 21, chặng đua cuối cùng của mùa giải 2019 chính thức diễn ra tại đường đua Yas Marina, ở Abu Dhabi.

Mùa giải khép lại bằng chặng đua thứ 21 ở đường đua Yas Marina, nơi mà Hamilton đã có chiến thắng trong mùa giải trước mặc dù trước đó anh đã giành chức vô địch của mùa giải 2018.

Ở lần trở lại này, khi mọi danh hiệu hầu như đã được định đoạt, Hamilton đã có chức vô địch thế giới thứ 6 cho riêng mình, cuộc đua ở Abu Dhabi về mặt lý thuyết chỉ còn là cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ 3 chung cuộc giữa  Verstappen và Leclerc khi khoảng cách giữa hai tay đua này đang là 11 điểm.

Lãnh đội các đội đua  trả lời phỏng vấn ở Abu Dhabi

Lãnh đội các đội đua  trả lời phỏng vấn ở Abu Dhabi

Leclerc đã để Verstappen giành lấy vị trí thứ 3 sau khi cuộc đua ở Brazil kết thúc. Pha va chạm với người đồng đội Vettel ở khoảng giữa cuộc đua đã khiến cho cả 2 tay lái của Ferrari không thể về đích khi 2 chiếc xe đều gặp sự cố nổ lốp.

Những pha tranh chấp không đáng có này cần được Ferrari giải quyết triệt để trước khi mùa giải 2020 diễn ra khi những gì mà người hâm mộ đã chứng kiến trong mùa giải này đó là việc Vettel và Leclerc đã mất khá nhiều điểm số trong những cuộc tranh chấp nội bộ. Cả 2 tay lái và ban lãnh đạo cần ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề ổn thỏa nhất để mang tới sức mạnh tối ưu nhất cho đội đua trong việc cạnh tranh với Red Bull và Mercedes.

Ở Brazil GP, điều bất ngờ đã diễn ra khi kết quả cuối cùng không có một cái tên nào của Mercedes hay Ferrari trên bục nhận thưởng. Mặc dù đã về đích thứ 3, nhưng với pha phạm lỗi với Albon trên đường chạy, Hamilton đã bị phạt cộng thời gian vào thành tích chung cuộc và người được đẩy lên để giành vị trí thứ 3 là Carlos Sainz của McLaren.

Trước đó Bottas cũng kém may mắn khi gặp sự cố và không thể hoàn thành cuộc đua. Đã từ rất lâu rồi , McLaren mới lại có mặt trong top 3 sau khi cuộc đua kết thúc.

Trở lại cuộc đua ở Abu Dhabi, Vettel vừa đón đứa con thứ 3 của mình ra đời và anh chỉ có mặt ở Yas Marina hôm thứ sáu, điều đó đồng nghĩa với việc tay đua người Đức sẽ có ít thời gian chuẩn bị hơn so với những người khác.

Với việc cả 2 tay lái của Ferrari không kiếm thêm được điểm số nào trong cuộc đua ở Brazil họ có khá thất thế trong việc cạnh tranh vị trí thứ 3. Trên thực tế, Vettel đã không còn cơ hội, và vị trí thứ 4 là vị trí tốt nhất mà tay lái từng 4 lần vô địch thế giới có thể đạt được trong mùa giải này.

Vettel vừa chào đón thành viên thứ 5 trong gia đình

Vettel vừa chào đón thành viên thứ 5 trong gia đình

Chặng đua cuối cùng của mùa giải 2019 cũng sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ với những thông tin bên ngoài đường đua. Đây sẽ là cuộc đua cuối cùng của Hulkengberg trong màu áo Renault nói riêng và với giải đua F1 nói chung khép lại 10 mùa giải thi đấu với lần xuất hiện đầu tiên trong màu áo Williams ở mùa giải 2010, ở mùa giả năm sau anh không còn thi đấu cho đội đua nào trong hệ thống F1, thay thế vị trí của anh ở Renault là tay lái Sebastian Ocon.

Yas Marina cũng sẽ là nơi chia tay của Raikkonen trong màu áo Ferrari để trở thành người của Sauber trong mùa giải 2019. Thêm một thông tin dành cho những ai hâm mộ tay đua Robert Kubika, anh sẽ là tay lá chính thức cùng với Russell hợp thành bộ đôi tay lái của đội Williams trong mùa giải 2019.

Yas Marina là một đường đua mới và hiện đại, kể từ khi được đưa vào tổ chức các cuộc đua F1 (mùa giải 2009) thì Hamilton đang dẫn đầu với 4 lần chiến thắng, tiếp theo là Vettel với 3 lần, Raikkonen cũng có được một chiến thắng khá ấn tượng trong mùa giải 2012. Ở về khía cạnh đội đua, Ferrari chưa có được một chiến thắng nào ở đây.

Lần trở lại này, với khát khao thể hiện của tay đua trẻ Leclerc, hy vọng Ferrari sẽ có được lần thành công đầu tiên khi mà Yas marina còn được xem như là “sân nhà” của đội đua nước Ý khi họ đã đầu tư một khu vui chơi Ferrari World nằm ngay cạnh đường đua.

Một đặc điểm nữa khá hấp dẫn là ở Abu Dhabi các tay đua sẽ xuất phát lúc hoàng hôn (17g10p địa phương) và cuộc đua sẽ kết thúc trong ánh sáng của đèn cao áp, điều đó khiến các tay đua đầy phần khích và họ cũng cần phải tập trung tối đa cho phần công việc của mình.

Pirelli sẽ cung cấp combo lốp C3-C4-C5 trong cuộc đua ở Yas Marina Circuit, Ai sẽ là tay đua có chiến thắng trong chặng đua cuối cùng của mùa giải. Hamilton, Bottas, Verstappen,  Leclerc, Vettel…những cái tên quen thuộc hay sẽ là một cái tên nào khác trên bục chiến thắng, Yas Marina là trận chiến cuối cùng của mùa giải, và khi tính cạnh tranh không còn quá quay gắt thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua xếp hạng (race): 20g10 Chủ Nhật 01/12.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng thắng chặng:

Bottas

Hamilton

Leclerc

Verstappen

Vettel

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1, chạy thử Abu Dhabi GP: Tai nạn và cờ đỏ liên hoàn

Ngày chạy đầu tiên của chặng cuối cùng mùa giải đã diễn ra với rất nhiều sự cố .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DinhvuPro ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN