Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Djokovic bị chỉ trích vì lập dị: Chê bai y học, quảng cáo "thuốc" bổ não

(Tin thể thao, Tin tennis) Djokovic có thể là một tay vợt vĩ đại nhưng có những kiến thức khó tin với một ngôi sao nổi tiếng như anh.

  

Novak Djokovic đang khiến cả làng tennis nhìn mình với ánh mắt khác hơn mọi khi. Có những tay vợt ngưỡng mộ anh và cũng có những đối thủ phần nào ghét nhưng vẫn phải nể trọng tài năng của Nole. Nhưng sau sự cố virus Covid-19 tại Adria Tour khiến Djokovic và vợ bị dương tính, người ta nếu không khó chịu ra mặt thì cũng bắt đầu nhìn tay vợt người Serbia với sự dè chừng xen lẫn chút thông cảm.

Novak Djokovic khiến một loạt người bị liên lụy, lẫn chính mình và vợ nhiễm Covid-19 sau Adria Tour

Novak Djokovic khiến một loạt người bị liên lụy, lẫn chính mình và vợ nhiễm Covid-19 sau Adria Tour

Nhưng Djokovic có vẻ đã là một người hơi bốc đồng và có phần lập dị nếu người ta chịu đào sâu về con người của Nole từ trước tới nay. Bên cạnh 17 chức vô địch Grand Slam và những chiến thắng khác khiến Djokovic được xem là một trong những tay vợt vĩ đại nhất, chúng ta còn nói đến một người tin vào những giả thuyết phản khoa học và những ý tưởng khó chấp nhận với người bình thường về trí óc.

Djokovic tin vào thần giao cách cảm, nhưng không tin vào vaccine. Djokovic muốn bán thuốc tăng cường chức năng não với giá rẻ nhất cũng phải 50 USD. Và không ngạc nhiên khi Nole có cái nhìn rất thiếu nghiêm túc về Covid-19, khi cũng anh nghĩ ô nhiễm nguồn nước lại là một điều tích cực.

“Tôi phản đối vaccine”

Rắc rối từ sự kiện Adria Tour bắt nguồn từ chính cách nhìn khó hiểu của Djokovic với vaccine. Khi tình hình dịch bệnh có phần tạm giảm bớt tại châu Âu, Novak Djokovic đã đưa ra quan điểm của mình rằng anh không muốn tiêm vaccine nếu đó là yêu cầu bắt buộc để mình được cho phép tham dự các giải đấu tennis.

Djokovic nhiều lần bị dân mạng chê cười vì những suy nghĩ kỳ quặc lẫn vẽ ra những thuyết âm mưu

Djokovic nhiều lần bị dân mạng chê cười vì những suy nghĩ kỳ quặc lẫn vẽ ra những thuyết âm mưu

“Tôi không muốn bị bắt ép bởi bất cứ ai phải tiêm vaccine để được di chuyển. Nhưng nếu đó là điều bắt buộc, tôi sẽ phải đưa ra quyết định của mình và tôi không rõ mình có thể thay đổi ý kiến về vaccine hay không”, Djokovic nói.

Không thích những thứ liên quan tới khoa học nhưng Djokovic lại tin vào thần giao cách cảm. Trong đội ngũ huấn luyện của Nole luôn có Pepe Imaz, một cựu tay vợt những năm qua đã truyền bá về sức mạnh của những cái ôm lâu. HLV có thể thay nhưng Nole không bao giờ đuổi Imaz, thậm chí đã quảng bá sức mạnh của thần giao cách cảm trong lúc thực hiện một bộ phim tài liệu vào năm 2018.

Điều khôi hài là Djokovic từng không tin vào phẫu thuật, 2 năm ròng anh từ chối phẫu thuật cùi chỏ và cuối cùng khi phải lên bàn mổ, anh nói mình đã “khóc liền 2-3 ngày sau đó”, cho rằng cơ thể con người có cơ chế tự khỏi bệnh nên dao kéo tác động là không tốt. Nhưng Djokovic chỉ vài tháng sau phẫu thuật đã vô địch Wimbledon 2018, chấm dứt chuỗi 2 năm không vô địch Grand Slam.

Bán hàng livestream

Ngay trong mùa Covid-19 này Djokovic đã có dịp để cho khán giả thấy mình lập dị tới mức nào khi nói về khía cạnh khoa học.

Theo trang racquetmag.com, tuy không tin vào phẫu thuật hay vaccine, nhưng Djokovic trong một lần livestream đã giới thiệu cho người xem một nhân vật tên Chervin Jeferiah, đến từ một công ty tên Cymbiotika. Một cách nôm na đây là một công ty bán thực phẩm chức năng, và Djokovic là người giúp marketing mặt hàng này.

Djokovic cho phép quảng cáo thuốc uống bổ não trong lúc livestream 

Djokovic cho phép quảng cáo thuốc uống bổ não trong lúc livestream 

“Tôi đã cởi mở hơn với thực phẩm dinh dưỡng. Tôi biết có những người mà qua sự chuyển biến tích cực về tâm linh, qua sức mạnh của những lời cầu nguyện và lòng nhân từ bác ái, đã giúp biến những thứ đồ ăn, nước uống độc hại thành những thứ thuốc lành”, Djokovic nói, trước khi nhường lời cho Jeferiah quảng cáo sản phẩm chai nước uống bổ não có giá 50 USD.

Điều đáng nói là vụ này diễn ra giữa mùa đại dịch Covid-19, tức Djokovic đang quảng bá cho hàng trăm ngàn người theo dõi livestream của mình tư tưởng không dựa vào những kiến thức y học thực tiễn mà chỉ dựa vào đức tin.

Khoan chưa nói tới việc Djokovic có thể thu lợi ra sao từ việc cho người khác quảng cáo hàng trong lúc livestream, chỉ riêng tư tưởng đó đã tỏ ra lệch lạc trong lúc mọi người đang cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của y tế.

Việc vợ của Djokovic, Jelena, chia sẻ một đoạn video cho rằng Covid-19 là một âm mưu có liên quan tới mạng di động 5G (và bị Instagram xóa vì lý do “tuyên truyền thông tin giả mạo”), cho thấy vợ chồng Djokovic có chung quan niệm. Thế nên việc họ cùng bị Covid-19 là một điều tuy đáng tiếc, nhưng người ta hy vọng đây biết đâu là dịp để họ suy nghĩ lại, hết ảo tưởng trong suy nghĩ.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic bị chỉ trích dữ dội vì ”thảm họa” Covid-19 ở Adria Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Theo ý kiến của nhiều chuyên gia thể thao hàng đầu, Novak Djokovic nên từ bỏ chức vụ Chủ tịch Hội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN