Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
0
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
0
Linda Noskova
0
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
0
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
0
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
0
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Cờ vua: Quang Liêm hạ kỳ thủ Ấn Độ sau 6 tiếng, vinh quang kinh điển

(Tin thể thao, tin cờ vua) Ở ván cuối giải cờ vua Siêu đại kiện tướng Trung Quốc lần thứ 9, Lê Quang Liêm đã đòi thành công món nợ trước Vidit Santosh Gujrathi (Ấn Độ).

Video Quang Liêm khiến kỳ thủ Ấn Độ - Vidit thua sau hơn 6 giờ thi đấu với 75 nước cờ

Quang Liêm đánh bại kỳ thủ Ấn Độ giành ngôi á quân

Vào 8 giờ sáng nay (3/8, Việt Nam) Quang Liêm bước vào đấu ván cuối cùng ở giải Siêu đại kiện tướng Trung Quốc lần thứ 9 gặp "cố nhân" Santosh Gujrathi Vidit (Ấn Độ, 2718). Kỳ thủ này từng loại Liêm ở vòng 2 giải World Cup 2017 nên khi phải cầm quân đen gặp Vidit rất nhiều người lo lắng cho đại kiện tướng Việt Nam. 

Cờ vua: Quang Liêm hạ kỳ thủ Ấn Độ sau 6 tiếng, vinh quang kinh điển - 1

Quang Liêm (trái) hạ Vidit (phải) đòi món nợ năm 2017 và giành ngôi á quân Siêu kiện tướng 2018

Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, bản lĩnh của Quang Liêm lại được thể hiện. Kỳ thủ 27 tuổi Việt Nam tạo ra một thế trận chắc chắn ngay khi nhập cuộc, khiến Vidit không thể tấn công. Hai kỳ thủ thi đấu tới hơn 6 tiếng (thực tế) vẫn bất phân thắng bại, Quang Liêm là người suy nghĩ nhanh hơn nên chiếm lợi thế.

Sau nước thứ 75, Vidit buột phải xia thua vì không tránh được việc bị chiếu hết sau bảy nước. Giành chiến thắng nghẹt thở, Quang Liêm đã đòi thành công món nợ trước Vidit vào năm 2017. Quan trọng hơn nó giúp anh có thêm 1 điểm để vươn lên đứng thứ nhì, lần thứ 2 giành ngôi á quân giải Siêu đại tướng cờ vua Trung Quốc.

Dư Ương Y (Trung Quốc) kỳ thủ có hệ số Elo 2762 cao nhất giải đấu là người giành chức vô địch với 4,5 điểm (3 thắng, 3 hòa, 1 thua) qua đó nhận phần thưởng trị giá 24 nghìn USD. Vi Dịch (Trung Quốc, 2729) nhà vô địch 2017 chỉ đứng ở vị trí thứ 3.

Bảng xếp hạng chung cuộc Siêu kiện tướng Trung Quốc 2018

TT

Kỳ thủ

Các ván

Số ván

Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 Dư Ương Y (Trung Quốc, 2762)

0,5

1

1

0,5

0

0,5

1

7

4,5

2

 Lê Quang Liêm (Việt Nam, 2728)

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

1

7

4

3

 Vi Dịch (Trung Quốc, 2729)

0

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

7

3,5

4

 Vladimir Fedoseev (Nga, 2707)

0

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

7

3,5

5

 Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan, 2737)

0,5

0,5

0

0,5

1

0

1

7

3,5

6

 Bốc Tường Chí (Trung Quốc, 2712)

1

1

0,5

0

0

0,5

0,5

7

3,5

7

 Samuel Shankland (Mỹ 2727)

0,5

0

0,5

0,5

1

0,5

0

7

3

8

 Santosh Gujrathi Vidit (Ấn Độ, 2718)

0

0

0,5

0,5

0

0,5

1

7

2,5

Xếp ở vị trí cuối bảng sau 5 ván đầu tiên nhưng Quang Liêm đã có 2 ván thắng để giật ngôi á quân một cách ngoạn mục

Quang Liêm đấu trí "quái kiệt" số 3 Ấn Độ, ôm mộng "bá vương"

Sau 6 ván đấu tại giải Siêu đại kiện tướng Trung Quốc lần thứ 9, Lê Quang Liêm (Elo 2728) với chiến thắng trước kỳ thủ Mỹ - Samuel Shankland (2727) đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 với 3 điểm (1 thắng, 4 hòa, 1 thua). Quang Liêm hiện chỉ còn kém người dẫn đầu 1 điểm và 2 kỳ thủ đứng thứ khác 0,5 điểm nên cơ hội để kỳ thủ Việt Nam giành chức vô địch vẫn còn.

Cờ vua: Quang Liêm hạ kỳ thủ Ấn Độ sau 6 tiếng, vinh quang kinh điển - 2

Quang Liêm (phải) vẫn còn cơ hội vô địch nếu hạ Vidit (trái) ở ván đấu diễn ra trong ngày hôm nay

Ván đấu cuối cùng tại giải Siêu đại kiện tướng Trung Quốc sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (3/8), nếu giành thắng lợi trước Santosh Gujrathi Vidit (Ấn Độ, 2718), Quang Liêm có thể mơ về chức vô địch hoặc chí ít bảo vệ ngôi vị á quân.

Xét về mọi mặt Lê Quang Liêm đều nhỉnh hơn so với đối thủ người Ấn Độ, tuy nhiên trong lần đụng độ ở World Cup diễn ra ở Georgia 2017 chính Vidit đã loại Liêm ở vòng 2. Khi đó Quang Liêm để thua Vidit trong ván 1 và ở ván 2 kỳ thủ Việt Nam lại để đối thủ cầm hòa, nên chấp nhận thua cuộc.

Trong cuộc tái ngộ lần này, Quang Liêm sẽ có cơ hội đòi lại món nợ để thua trước Vidit và quan trọng hơn anh cần chiến thắng để mơ về chức vô địch hay bảo vệ thành công ngôi á quân.

Bảng xếp hạng Siêu đại kiện tướng 2018 sau ván 6

TT

Kỳ thủ

Điểm / ván

Elo

1

Dư Ương Y (Trung Quốc)

4/6

2762

2

Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan)

3½/6

2737

3

Bốc Tường Chí (Trung Quốc)

3½/6

2712

4

Lê Quang Liêm (Việt Nam)

3/6

2728

5

Santosh Gujrathi Vidit (Ấn Độ)

2½/6

2718

6

Vi Dịch (Trung Quốc)

2½/6

2729

7

Vladimir Fedoseev (Nga)

2½/6

2707

8

Samuel Shankland (Mỹ)

2½/6

2727

Lịch thi đấu ván thứ 7 giải Siêu đại kiện tướng 2018 diễn ra vào ngày 03/08

Cờ vua Siêu đại kiện tướng lần thứ 9 (Trung Quốc) - ván thứ 7

Ngày/giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

09:00

Vidit (2718, Ấn Độ)

Lê Quang Liêm (2728, Việt Nam)

Duda (2737, Ba Lan)

Vi Dịch (2729, Trung Quốc)

Fedoseev (2707, Nga)

Bốc Tường Chí (2712, Trung Quốc)

Shankland (2727, Mỹ)

Dư Ương Y (2762, Trung Quốc)

Cờ vua: Quang Liêm chói sáng hạ cao thủ nước Mỹ, ”1 bước lên tiên”

Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ số 4 nước Mỹ, vươn lên vị trí trong top đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lê Quang Liêm: Kì thủ số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN