Cơ thủ Việt 47 tuổi đấu siêu sao bi-a thế giới: Đường cơ “khủng” quyết định

(Tin bi-a) Lão tướng 47 tuổi Lưu Hồng Vân đã có trận đấu rất hay trước siêu sao từng 12 lần vô địch World Cup Daniel Sanchez, tại giải carom 3 băng quốc tế Verhoeven mở rộng 2019 đang diễn ra ở Mỹ.

Xuất sắc vào bán kết giải carom 3 băng quốc tế Verhoeven mở rộng 2019 đang diễn ra ở Mỹ bằng vé chính thức (nhì bảng L), cơ thủ Lưu Hồng Vân tiếp tục rơi vào bảng đấu khó khăn với 9 đối thủ khá chất lượng, trong đó nổi bật là siêu sao hạng 9 thế giới Sameh Sidhom và cơ thủ số 1 Tây Ban Nha Daniel Sanchez.

Trận đấu giữa Hồng Vân và Sanchez chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 8 lượt cơ

Trận đấu giữa Hồng Vân và Sanchez chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 8 lượt cơ

Sau khi để thua Seo Chang Hoon (hạng 63 thế giới) ở lượt trận mở màn vòng bán kết, lão tướng 47 tuổi của Việt Nam nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng thuyết phục 35-20 trước cơ thủ chủ nhà Michael Kang.

Kết quả này đưa đại diện của Việt Nam đối đầu với hạt giống mạnh nhất bảng là Daniel Sanchez - Tượng đài vĩ đại của làng bi-a carom với 12 chức vô địch World Cup. Tay cơ người Tây Ban Nha cũng đang có 2 điểm (1 thắng – 1 thua) sau khi bất ngờ sẩy chân ở lượt đầu.

Nhập cuộc đầy tự tin với seri 5 điểm, cơ thủ Hồng Vân bất ngờ vươn lên dẫn 5-3 trước Sanchez. Siêu sao hạng 18 thế giới tung liên tiếp hai đường cơ 8 điểm và 6 điểm để dẫn ngược lại 17-6. Không nao núng, lão tướng của Việt Nam đáp trả bằng seri 4 điểm, rút ngắn cách biệt xuống còn 10-18.

Khi thế trận đang diễn ra hấp dẫn, Daniel Sanchez thực hiện cú đánh ghi đến 10 điểm tạo lợi thế lớn trước khi giành chiến thắng chung cuộc 35-12 chỉ sau 8 lượt cơ. Đây là trận đấu có hiệu suất thi đấu cao bậc nhất giải. Dù thua trận, màn thể hiện ấn tượng của Hồng Vân trước siêu sao hàng đầu thế giới nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Cơ thủ Phạm Ngọc Anh Thi cũng đang gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ mạnh

Cơ thủ Phạm Ngọc Anh Thi cũng đang gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ mạnh

Đại diện còn lại của Việt Nam tại giải đấu này là Phạm Ngọc Anh Thi cũng đang gặp nhiều khó khăn. Có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước Lee Kang (Mỹ) ở trận mở màn, Anh Thi thua liền hai trận sau đó trước Lee Young Gull và Kahofer Arnim.

Hiện tại, cả hai cơ thủ Việt Nam đang tạm đứng vị trí giữa bảng xếp hạng trong bảng đấu của mình và sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong 6 trận đấu còn lại nếu muốn giành lấy 1 trong 2 chiếc vé nhất, nhì bảng vào chung kết.   

Vòng bán kết gồm có 40 cơ thủ được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Chỉ 2 cơ thủ nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào chung kết. Tính cạnh tranh trong các cuộc đối đầu được đẩy lên cao độ khi các cơ thủ sẽ thi đấu đến 35 điểm, thay vì 25 điểm như ở vòng bảng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hàng loạt hạt giống nổi tiếng thế giới càng khiến chiếc vé đi tiếp trở nên khó khăn hơn.

Cơ thủ Việt thành “ngựa ô” giải quốc tế: Đấu siêu sao hạng 6 thế giới

2 "ngựa ô" của bi-a Việt Nam đối đầu với siêu sao thế giới tại bán kết giải quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Hiển ([Tên nguồn])
Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN