Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Chấn động Campuchia thắng bóng rổ Philippines giành HCV, nhờ 3 sao nhập tịch gốc Mỹ

(Tin thể thao, Tin tennis) HLV Lester Del Rosario của ĐT bóng rổ nam 3x3 Philippines lên tiếng khi đội mình thất bại trước đội chủ nhà Campuchia trong trận chung kết vì cho rằng đối thủ đã sử dụng dàn ngoại binh nhập tịch trình độ vượt trội.

Chiều 7/5, trận chung kết môn bóng rổ nam 3x3 ở SEA Games 32 đã diễn ra giữa đội chủ nhà Campuchia và đối thủ đáng gờm Philippines, "ông lớn" của bóng rổ nam ở Đông Nam Á. Để lọt vào trận đấu quyết định này, Campuchia đã thắng ĐT Việt Nam 21-19 ở bán kết. ĐT Philippines cũng xuất sắc hạ gục Thái Lan với tỷ số y hệt để biến đội bóng xứ sở chùa Vàng từ vị thế đương kim vô địch thành cựu vương SEA Games.

Cường quốc bóng rổ khu vực Philippines đã thua sốc chủ nhà Campuchia ở trận chung kết bóng rổ nam 3x3 tại SEA Games 32

Cường quốc bóng rổ khu vực Philippines đã thua sốc chủ nhà Campuchia ở trận chung kết bóng rổ nam 3x3 tại SEA Games 32

Trước khi bước vào trận chung kết SEA Games 32 năm nay, ĐT bóng rổ nam 3x3 Philippines được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà Campuchia khi họ từng vô địch ở giải đấu năm 2019 trên sân nhà. Còn ở môn bóng rổ truyền thống (mỗi đội 5 người), ĐT bóng rổ nam Philippines đang giữ kỷ lục với 18 lần giành HCV SEA Games.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Campuchia đã xuất sắc thắng Philippines 20-15 để đoạt tấm huy chương vàng SEA Games 32 nội dung bóng rổ nam 3x3.

Theo tờ Onsports.ph (Philippines), trên thực tế, ở trận chung kết tối 7/5, Philippines đã đối đầu Campuchia với đội hình có tới 3 cầu thủ nhập tịch từ Mỹ sở hữu thể hình to lớn và chiều cao vượt trội. Đó là Darrin Dorsey (1,88m), Brandon Peterson (2,03m) và Sayeed Pridgett (1,96m).

Bộ ba ngôi sao nhập tịch gốc Mỹ của ĐT bóng chuyền nam 3x3 Campuchia: Darrin Dorsey (trái), Brandon Peterson (giữa) và Sayeed Pridgett

Bộ ba ngôi sao nhập tịch gốc Mỹ của ĐT bóng chuyền nam 3x3 Campuchia: Darrin Dorsey (trái), Brandon Peterson (giữa) và Sayeed Pridgett

Dù rất cố gắng nhưng Almond Vosotros và các đồng đội đã không thể ngăn dàn ngoại binh nhập tịch giúp chủ nhà Campuchia giành chiến thắng 20-15 để đoạt HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử bóng rổ nam 3x3 của đại diện xứ Angkor.

Đội chủ nhà Campuchia thực ra vẫn có trong đội hình một cầu thủ người bản địa là Tep Chhorath (24 tuổi, cao 1m77), nhưng theo tờ Onsports.ph thì vận động viên này không mấy khi được sử dụng.

Sau khi đội mình tuột mất tấm HCV SEA Games 32 vào tay Campuchia, HLV Lester Del Rosario của Philippines chia sẻ với phóng viên Denise Tran của tờ Onsports.ph cho rằng về cơ bản, đội bóng của ông đã phải đấu với dàn sao gốc Mỹ quá vượt trội về sức mạnh.

Ông Rosario cho hay: “Chúng tôi đã thi đấu với Campuchia nhưng đội hình gồm các cầu thủ mang gốc gác bản địa của họ đã không thi đấu. Tôi nghĩ lẽ ra họ chỉ nên xếp vào danh sách đăng ký 4 cầu thủ nhập tịch”.

Dẫu thất bại nhưng “Thuyền trưởng” của Philippines vẫn ca ngợi các học trò: “Chúng tôi thật sự đã chơi hết sức mình. ĐT Philippines đã vượt qua thành tích giành huy chương đồng ở kỳ SEA Games năm ngoái (tại Việt Nam). Ít nhất thì chúng tôi vừa giành được huy chương bạc”.

Nói về việc Campuchia vô địch SEA Games 32 nhờ dàn sao gốc Mỹ, HLV Lester Del Rosario thừa nhận: “Thực ra, tôi vẫn biết rằng ở SEA Games, điều đó là điều có thể được chấp nhận”.

HLV Lester Del Rosario của Philippines bức xúc vì Campuchia vô địch SEA Games nhờ 3 cầu thủ gốc Mỹ có thể hình và sức mạnh quá vượt trội

HLV Lester Del Rosario của Philippines bức xúc vì Campuchia vô địch SEA Games nhờ 3 cầu thủ gốc Mỹ có thể hình và sức mạnh quá vượt trội

Có mặt trên khán đài nhà thi đấu Modorok Techo National tại Phnom Penh tối 7/5, HLV nổi tiếng Chot Reyes của đội tuyển bóng chuyền nam Philippines cho rằng sức mạnh của dàn sao nhập tịch đã giúp Campuchia đăng quang.

“Campuchia tung vào sân 3 cầu thủ người Mỹ đã chơi rất, rất hay. Đội tuyển Campuchia quá giỏi khi xét về mặt từng cá nhân. Tôi nghĩ rằng họ có thể hình tốt hơn nhiều và kỹ năng tổng thể cũng tốt hơn chúng tôi. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thực sự chiến đấu hết mình”, HLV Reyes nói.

Trong khi đó, ở nội dung dành cho nữ tại môn bóng rổ 3x3 SEA Games năm nay, các tuyển thủ Việt Nam đã xuất sắc thắng Philippines 21-16 trong trận chung kết ngày 7/5 để giúp đội bóng của chúng ta lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường danh giá nhất Đông Nam Á.

Nguồn: [Link nguồn]

Bảng vàng VĐV Việt Nam tỏa sáng SEA Games 2023 mới nhất (tính đến tối 7/5)

(Tin thể thao, tin SEA Games 32) Cập nhật nhanh bảng xếp hạng vận động viên (VĐV) Việt Nam giành HCV tại SEA Games 32, diễn ra ở Campuchia từ 5 tới 17/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Onsports.ph) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN