Trận đấu nổi bật

iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Aryna Sabalenka
1
felix-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Andrey Rublev
-

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam và con đường xuất ngoại

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đoạt nhiều thành tích quốc tế, mở thêm những cơ hội để các cầu thủ xuất ngoại.

Đầu năm 2024, các vận động viên Lâm Oanh, Kiều Trinh sẽ thi đấu cho Supreme Chonburi-E.Tech tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan 2023-2024. Theo lịch, lượt về sẽ diễn ra từ 23/12/2023 đến 28/1/2024). Ngoài ra, một cầu thủ khác cũng đang làm việc với một đội bóng Thái Lan và sắp đạt thoả thuận. Nếu vậy, đầu năm 2024, sẽ có ít nhất 3 cầu thủ bóng chuyền nữ xuất ngoại.

Hiện tại, bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Thanh Thuý. Cô thi đấu cho PFU Bluecats (Nhật Bản) và để lại những dấu ấn. Việc được tích luỹ chuyên môn ở môi trường chất lượng giúp Thanh Thuý phát huy được thế mạnh. Cô không chỉ toả sáng tại Nhật Bản mà còn là nhân tố quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong lịch sử, Ngọc Hoa là cầu thủ bóng chuyền đã xuất ngoại thành công. Cô từng thi đấu cho các đội Ayutthaya A.T.C.C và Bangkok Glass của Thái Lan. Ngọc Hoa cũng đã có 2 chức vô địch cùng Bangkok Glass. Ngọc Hoa từng là tuyển thủ xuất sắc của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Ảnh: VFV

Có một điều dễ nhận thấy, khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu khởi sắc ở các giải quốc tế, những cầu thủ cũng nhận được sự quan tâm từ các đội nước ngoài. Điều này đúng với hai trường hợp chuẩn bị xuất ngoại là Lâm Oanh và Kiều Trinh.

Năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn ở các giải quốc tế. Sau SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi tích cực về thành tích, chúng ta xếp hạng tư tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022, liên tiếp gặt hái thành công tại năm 2023 (đáng kể có hạng tư châu Á 2023, hạng tư ASIAD 19. Khi đội tuyển có thành tích, được thi đấu quốc tế với các đội bóng mạnh cũng giúp các cầu thủ có cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh. Đấy là dịp để tích luỹ chuyên môn và có cơ hội được các đội nước ngoài chú ý.

Trong thành phần của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, có nhiều cầu thủ cũng đang hướng đến mục tiêu được xuất ngoại. Nhiều cầu thủ mong muốn đến Thái Lan, bởi đó là môi trường phù hợp. Tuyển thủ Nguyệt Anh đã chia sẻ rằng với báo chí rằng: "Tôi tin rằng, bất kể vận động viên chuyên nghiệp nào cũng đều muốn thử sức ở một đấu trường mới ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi được thi đấu, cọ xát ở câu lạc bộ khác, một nền bóng chuyền khác, cầu thủ sẽ được học hỏi thêm về chuyên môn để cải thiện và nâng cao trình độ. Nếu có cơ hội, tôi muốn được thi đấu ở môi trường khác trong khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tôi nghĩ rằng, lối chơi của họ có nét tương đồng với Việt Nam. Còn hiện tại, bản thân tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình cho câu lạc bộ chủ quản và đội tuyển quốc gia”.

Theo đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, thi đấu tại nước ngoài mang lại cho cầu thủ sự tích lũy chuyên môn đáng kể vì chơi ở sân chơi chuyên nghiệp, họ phải nỗ lực hết mình để có được chỗ đứng trên sân. Chính thế, chuyên môn cầu thủ được gia tăng đáng kể. Điều này có lợi cho đội tuyển quốc gia.

Bóng chuyền Việt Nam khép lại năm 2023 thành công, đây là lúc mà chúng ta hướng đến kế hoạch mới. Năm 2024, chúng ta sẽ chờ đợi những cầu thủ xuất ngoại sẽ để lại dấu ấn. Đó sẽ là nhân sự chất lượng cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Theo kế hoạch, tới tháng 5/2024, đội tuyển sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. Những mục tiêu lớn sẽ diễn ra năm 2025 - SEA Games 33 ở Thái Lan. Năm 2026, chúng ta sẽ dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Con đường xuất ngoại của các cầu thủ bóng chuyền nữ vẫn tiếp tục rộng mở. Khi đội tuyển quốc gia có thành tích, họ sẽ có thêm nhiều cơ hội. Và ngược lại, đó cũng là nguồn lực bổ sung cho đội tuyển trong kế hoạch nâng tầm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nước

Sau trận đấu với Dentil Praia Clube, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chia tay Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Các thành viên đội tuyển chỉ có ít giờ đi tham quan thành phố Hàng Châu sau đó nhanh chóng trở về khách sạn sửa soạn đồ đạc.

5h ngày 15/12 đội tuyển đã khởi hành tới sân bay, 8h đội đáp chuyến bay quá cảnh tại Quảng Châu trước khi đáp xuống sân bay Nội Bài. Với 2 trường hợp của Kim Thoa và Khánh Đang sẽ bay một chuyến khác từ Quảng Châu tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chắc hẳn vẫn còn ít nhiều nuối tiếc khi đội tuyển không có đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu lần này, tuy nhiên những nỗ lực của các cô gái nhất là trong trận đấu với Dentil Praia Clube vẫn để lại những hình ảnh đẹp.

Nhìn lại hành trình một năm thi đấu các giải quốc tế, giới chuyên môn cùng người hâm mộ thấy những tín hiệu tích cực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung. Năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi hoàn toàn bộ mặt cho bóng chuyền Việt Nam từ trước tới nay. Chúng ta đã dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 (tháng 4/2023, tại Vĩnh Phúc) là sự khởi đầu và giành ngôi vô địch. Tiếp đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt thi đấu SEA Games 32 (giành HCB), AVC Challenge Cup 2023 (vô địch), FIVB Challenge Cup 2023, SEA V.League 2023 (hạng nhì), VTV Cup 2023 (vô địch), giải vô địch châu Á 2023 (hạng 4), ASIAD 19 (hạng 4), Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. H.H

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp bóng chuyền Zehra Gunes chắn bóng siêu hạng làm khổ tuyển nữ VN

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Với đẳng cấp thế giới cùng chiều cao 1m98 nổi bật, “nữ thần” bóng chuyền Zehra Gunes đã liên tục làm khổ hàng công của tuyển Việt Nam bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Hà ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN