Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Cầu lông: “Tiểu Tiến Minh” hạ cao thủ Thái Lan, Vũ Thị Trang thắng sốc

Sự kiện: Thể thao

(Tin cầu lông) Cầu lông Việt Nam tiếp tục đón nhận những chiến thắng vang dội của các VĐV nước nhà tại ngày thi đấu thứ 2 giải đấu quốc tế đang diễn ra ở Maldives.

Được xếp hạt giống số 3 tại giải, Vũ Thị Trang (hạng 64 thế giới - TG) đã khẳng định mình là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với chiến thắng chóng vánh trước Kobita Dookhee (hạng 328 TG). Vợ của Tiến Minh chỉ mất đúng 20 phút để đánh bại đối thủ người Mauritius với tỉ số chóng mặt 21-3 và 21-5.

Hải Đăng thi đấu thăng hoa trước các tay vợt mạnh hơn

Hải Đăng thi đấu thăng hoa trước các tay vợt mạnh hơn

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cũng không cho tài năng 20 tuổi người Ấn Độ Arymann Tandon (hạng 304 TG) bất kỳ cơ hội nào bằng chiến thắng sau 2 set với tỉ số thuyết phục 21-13 và 21-19.

Nổi bật trong ngày thi đấu thứ 2 vòng chính thức (26/9), tay vợt 19 tuổi Nguyễn Hải Đăng tiếp tục chứng tỏ mình là tương lai của cầu lông nước nhà bằng chiến thắng thuyết phục trước tay vợt người Thái Lan được đánh giá cao hơn Phanuwat Srimanta (hạng 290 TG).

Set đầu là một cuộc rượt đuổi tỉ số khá hấp dẫn. Vào thời điểm quyết định, tay vợt của Việt Nam tỏ ra chính xác hơn để thắng 22-20. Hải Đăng càng chơi càng hay trong khi đối thủ của anh tỏ ra hụt hơi. Điều này giúp “Tiểu Tiến Minh” thắng tiếp set sau 21-14 và giành vé đi tiếp.

Vũ Thị Trang có chiến thắng chóng vánh

Vũ Thị Trang có chiến thắng chóng vánh

Nghẹt thở nhất là chiến thắng ngược dòng ngoạn mục của Phạm Cao Cường (hạng 116 TG) trước đối thủ Kevin Arokia Walter (hạng 143 TG). Thua set đầu 19-21, Cao Cường đã thi đấu đầy quả cảm để thắng lại 2 set sau với các tỉ số sát nút 22-20 và 21-19.

Giải cầu lông quốc tế Maldives diễn ra từ ngày 24-29/9. Đây là giải đấu ở cấp độ Challenge thuộc hệ thống Liên đoàn cầu lông thế giới. Nguyễn Tiến Minh được xếp hạt giống số 3, trong khi Phạm Cao Cường xếp hạt giống số 16. Tay vợt có thứ hạng cao nhất giải đấu này là Misha Zilberman (Israel, hạng 45 thế giới).

Tiến Minh 23 phút “hủy diệt” đối thủ, ”đàn em” đại thắng giải quốc tế

Tay vợt số 1 Việt Nam chỉ mất vỏn vẹn 23 phút để giành vé đi tiếp tại giải quốc tế ở Maldives.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN