Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

2 cái chết oan nghiệt lộ "trò lố" điền kinh Trung Quốc

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Cái chết của 2 VĐV hôm 10/12 vô tình làm lộ tẩy những trò lố Marathon nước này.

Vào hôm 10/12, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện marathon tại Hạ Môn, đây là một trong rất nhiều các giải chạy được diễn ra như cơm bữa tại nước này nên cũng chẳng có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, do có 2 VĐV đã  đột tử trong và sau cuộc đua nên giải đua này mới được nhiều người quan tâm.

2 cái chết oan nghiệt lộ "trò lố" điền kinh Trung Quốc - 1

Những giải marathon ở Trung Quốc luôn có rất nhiều vấn đề

Cụ thể theo xinhuanet, một VĐV đang chạy cách đích 4,5 km thì đột quỵ, VĐV còn lại cán đích ở vị trí thứ nhì nhưng sau đó cũng gặp vấn đề về sức khỏe, và qua đời trong bệnh viện.

Hai cái chết trên cũng sẽ chỉ được coi là một tai nạn, nếu như người ta không phát hiện một trong hai VĐV qua đời là đi "chạy thuê" cho người khác.

Đã từ lâu những giải chạy marathon tại Trung Quốc chỉ còn mang ý nghĩa hình thức, bởi có quá nhiều vấn nạn đằng sau những giải chạy ở quốc gia này. Chuyện chạy thuê, đi nhờ xe..., là điều không hiếm.

Theo thống kê, cũng ở giải chạy tại Hạ Môn năm 2010 đã có 39 VĐV bị phát hiện thi hộ và 14 người trong số này về đích ở top 100. Cũng ở cuộc đua này, một VĐV đã bị loại do đi nhờ xe buýt để về đích..., và còn rất nhiều trò lố khác.

Ở Trung Quốc mỗi năm có khoảng hơn 300 giải marathon diễn ra. Rất nhiều người muốn cầm trên tay tờ giấy hoàn thành chặng đua marathon, để khoe với xã hội rằng họ là người yêu thể thao, tuy nhiên họ lại chẳng muốn đổ mồ hôi, vì thế đã có nhiều "trò bẩn" diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN