Tiềm lực tài chính Tập đoàn của ca sĩ Ngọc Sơn như thế nào?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Doanh nghiệp mà Ngọc Sơn đang giữ chức Chủ tịch kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch.

Việc nghệ sĩ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, lấn sân sang các ngành nghề khác, trong đó có kinh doanh không còn là điều xa lạ với công chúng.

Trong số đó, không ít nghệ sĩ đã xây dựng cho mình sự nghiệp kinh doanh đáng nể khi điều hành những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính "không phải dạng vừa".

Tiềm lực tài chính Tập đoàn của ca sĩ Ngọc Sơn như thế nào? - 1

Mới đây, "vua nhạc sến" Ngọc Sơn khiến không ít người hâm mộ phải trầm trồ khi thông báo đảm nhiệm vai trò Chủ tịch doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Nông nghiệp và Du lịch Ngọc Sơn (Tập đoàn Ngọc Sơn) được thành lập vào tháng 3/2022, có trụ sở tại phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM), đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 68 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Cao Thành Đức Trung (đại diện pháp luật) góp 26,52 tỷ đồng tương đương sở hữu 39% cổ phần. Bà Trần Thị Mỹ Duyên góp 6,8 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 10% vốn. Cổ đông còn lại là ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn) góp 34,68 tỷ đồng (tương đương sở hữu 51% cổ phần).

Theo tiết lộ của nam danh ca gốc Hải Phòng, Tập đoàn do anh làm Chủ tịch đang sở hữu khu đất nông trại rộng hơn 50 ha tại Ngã Ba Triền (huyện Hàm Thuận Bắc, TP.Phan Thiết) và hiện kinh doanh nhờ vốn tự có, không có bất kỳ sự vay mượn nào từ bên ngoài. Trước mắt, tập đoàn thực hiện khai phá nhiều vùng đất hoang, trồng cây hoa màu để giúp đỡ người nông dân.

Về ông Cao Thành Đức Trung, ngoài Tập đoàn Ngọc Sơn, ông Trung còn đại diện pháp luật cho nhiều pháp nhân khác như: Công ty TNHH Đầu tư- Môi giới Bất động sản- Xây dựng và nhà thép Ngọc Trung Sơn; Công ty THNN xuất nhập khẩu- Đầu tư công nghệ cao và phát triển nông nghiệp- du lịch Ngọc Trung Sơn;...đều có trụ sở tại huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Trước khi gây bất ngờ khi lấn sân kinh doanh, “vua nhạc sến” từng khiến dư luận xôn xao khi đầu tư 1.000 cây vàng để đúc tượng mình đặt trước cửa nhà vào năm 2000.

Nam ca sĩ hiện đang sống trong biệt thự có trị giá hàng trăm tỷ ở trung tâm TP.HCM. Ngoài ra, Ngọc Sơn còn mua thêm một căn nhà 100m2 vào năm 2017 tại khu đô thị xa hoa, giàu có bậc nhất Hà Nội.

Nguồn: [Link nguồn]

HoSE công bố lại số liệu tự doanh, cổ phiếu có bị bán bất thường?

Dữ liệu tự doanh được HoSE công bố trở lại từ ngày 17/5. Trong tuần chứng khoán hồi phục, tự doanh là nhóm bán ròng khớp lệnh mạnh, duy nhất cá nhân trong nước là bên mua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Hiền ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN