Trung Quốc muốn đưa đền chùa “lên sàn”

Một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc vừa có ý định đưa các địa điểm tôn giáo niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, dự định này đã bị Cơ quan Quản lý tôn giáo quốc gia phản đối.

Nhiều chùa Phật giáo, đền thờ của đạo Lão ở Trung Quốc từ lâu đã trở thành điểm du lịch và là nguồn thu của địa phương. Đây là lý do chính quyền sở tại muốn các địa điểm tôn giáo trở nên hấp dẫn và mang lại lợi ích vật chất nhiều hơn.

Thiếu Lâm tự, ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam cũng từng được đưa vào danh sách “lên sàn” hồi cuối năm 2009. Nhưng kế hoạch bị hủy bỏ trước sự phản ứng của cơ quan quản lý tôn giáo.

Theo họ, việc niêm yết là vi phạm pháp luật, hủy hoại hình ảnh của giáo phái. Các cơ sở tôn giáo phải hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận.

Trung Quốc hiện có 139.000 địa điểm tôn giáo. Trong đó có 33.000 chùa Phật giáo, 9.000 đền thờ đạo Lão, 35.000 nhà thờ Hồi giáo, 6.000 nhà thơ Cơ đốc và 56.000 nhà thờ Thiên chúa giáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Thủy
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN