Tiếp tục đấu thầu vàng: Kịch bản ế lặp lại?

26.000 lượng vàng miếng SJC 99,99% loại một lượng tiếp tục được đưa ra đấu giá lần thứ hai trong sáng hôm nay, ngày 4/4. Các điều kiện hầu như không thay đổi so với phiên đầu tiên tổ chức trong tuần trước. Tỷ lệ đặt cọc của đơn vị dự thầu vẫn là 10%, mức giá tham chiếu 43,61 triệu đồng/lượng.

Điểm khác biệt lần này là khối lượng vàng miếng tối đa mỗi thành viên được phép đặt thầu là 50 lô (tương đương 5.000 lượng), cao hơn 3.000 lượng so với phiên trước.

Thị trường vàng gần như ngay lập tức có phản ứng trước thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho đấu thầu tiếp phiên thứ hai và dự kiến sẽ tiếp tục tăng tần suất các phiên đấu thầu trong thời gian tới. Đến cuối ngày 3/4, giá vàng SJC của Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn chốt giá ở mức 43,61 - 43,70 triệu đồng/lượng mua vào-bán ra (giảm gần 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày 2/4). Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên 4,1 triệu đồng/lượng.

“Dù là phiên đấu thầu công khai nhưng NHNN kín bưng thông tin với cả người dân trong suốt quá trình đấu thầu. Điều này chỉ có lợi cho đơn vị tham gia đấu thầu”

Ông Trần Quốc Quýnh - Thư ký Hiệp hội kinh doanh Vàng

Về việc bị ế tới 24.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu đầu tiên, một chuyên gia cho rằng, đó là do NHNN có thừa kinh nghiệm điều hành quản lý nhưng thiếu hẳn kinh nghiệm cọ xát thị trường.

“Cùng lúc đóng hai vai trên thị trường vàng, điều mà không có bất cứ ngân hàng trung ương nào trên thế giới làm đối với thị trường, nên NHNN rất khó quyết được giá vàng chính xác với thị trường cũng hoàn toàn dễ hiểu. Hiện nay sức mua thị trường vàng khá chậm nên bản thân các đơn vị kinh doanh vàng cũng phải thận trọng”- ông nói.

Tiếp tục đấu thầu vàng: Kịch bản ế lặp lại? - 1
Phiên đấu giá hôm nay được dự đoán là không khác gì phiên trước. Ảnh: Thanh Hải.

Trao đổi với PV, Tổng giám đốc một Cty kinh doanh vàng nói: “Tôi đoán kịch bản phiên đấu thầu ngày hôm nay diễn biến không khác gì phiên đầu tiên”.

Ông Trần Quốc Quýnh, Thư ký Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng, dù là phiên đấu thầu công khai nhưng NHNN kín bưng thông tin với cả người dân trong suốt quá trình đấu thầu. Điều này chỉ có lợi cho đơn vị tham gia đấu thầu khi giá bên trong biết mà ngoài thị trường không biết. Khi đó họ có thể gom vàng giá thấp ngoài thị trường nếu biết bên trong bỏ thầu giá cao. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tuyên- Ngọc Mai (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN