Phố Wall biến động trước GDP Nhật Bản

Mức tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã gây ra một cơn biến động khá mạnh trên nhiều thị trường tài chính, hàng hóa thế giới đêm qua (13/8), trong đó có chứng khoán Mỹ.

Theo số liệu công bố trong ngày, GDP quý 2 của Nhật Bản chỉ tăng trưởng có 0,3%, bằng một nửa so với kỳ vọng của giới phân tích. Điều này đã gây ra thêm những lo ngại về đà hồi phục của nền kinh tế này cũng như nhấn mạnh thêm những tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đối với kinh tế toàn cầu.

Giới đầu tư trên hầu khắp các thị trường đều cảm thấy lo lắng trước viễn cảnh tăm tối của nền kinh tế thế giới. Nhiều thị trường hàng hóa, tài chính đã buộc phải dừng bước tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, hai chỉ số chính Dow Jones và S&P 500 đều quay đầu giảm điểm.

Tuy nhiên, một điều khá ngạc nhiên là, mặc dù hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm điểm (dù không lớn) nhưng chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của thị trường lại giảm tới 7% xuống còn 13,70 điểm, mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Đây là điều khá kỳ lạ, vì VIX thông thường chỉ giảm khi chỉ số S&P 500 tăng điểm.

Cho dù thế nào thì với phiên giảm điểm này, chuỗi ngày xanh sàn dài nhất của chỉ số S&P 500 cũng đã bị đứt đoạn. 6 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó, chỉ số này đã tăng 3%. Theo Thomson Reuters, trong số 454 doanh nghiệp thuộc chỉ số này đã công bố kết quả kinh doanh quý 2, có 68% đạt mức lợi nhuận vượt dự báo.

Chốt phiên 13/8, chỉ số Dow Jones giảm 38,52 điểm, tương ứng 0,29%, xuống 13.169,43 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ nhẹ 1,76 điểm, tương ứng 0,13%, xuống 1.404,11 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 1,66 điểm, tương ứng 0,05%, lên 3.022,52 điểm. Khối lượng giao dịch toàn thị trường chỉ đạt có 4,5 tỷ cổ phiếu.

Phố Wall biến động trước GDP Nhật Bản - 1 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN