Những đại gia khét tiếng của lục địa đen

Họ không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp thành công riêng của mình mà còn góp phần làm giàu cho đất nước và cải thiện cuộc sống của người dân châu Phi.

Dưới đây là 9 tỉ phú da đen giàu nhất trên thế giới:

Aliko Dangote với 25 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 1
Tỉ phú Aliko Dangote

 

Alhaji Aliko Dangote sinh ra tại Kano State, Nigeria trong một gia đình Hồi giáo giàu có. Ngay từ nhỏ Dangote đã có sở thích kinh doanh. Ông là người da đen giàu nhất thế giới.

Tại Nigeria, Dangote Group đã thống trị thị trường đường và lọc dầu, cung cấp 70% thị phần nước giải khát, bia và bánh kẹo của cả nước.

Tập đoàn này có nhà máy đường lớn nhất ở châu Phi và lớn thứ ba trên thế giới, sản xuất 800.000 tấn đường mỗi năm. Bên cạnh đó, Dangote Group còn sở hữu nhà máy sản xuất muối và các nhà máy bột gạo, cá, mì ống, xi măng và phân bón…

Không những thế, tập đoàn này cũng bắt đầu đầu tư lớn vào bất động sản, ngân hàng, vận tải, dệt may và dầu khí. Dangote được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 43 trên thế giới và là người giàu nhất châu Phi.

Mohammed Al-Amoudi với 15,3 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 2

Tỉ phú Mohammed Al-Amoudi

Amoudi bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Hiện tại Mohammed Al Amoudi còn điều hành 2 tập đoàn Corral và Midroc, là những doanh nghiệp đang bỏ vốn rất mạnh vào ngành dầu khí. Ông mang cả quốc tịch Saudi cả và Ethiopia.

Ông cũng sở hữu 70% cổ phần trong Công ty dầu khí quốc gia Ethiopia. Ngoài Ethiopia ra, ông sở hữu các nhà máy lọc dầu ở Morocco, Thụy Điển và mỏ dầu ngoài khơi Tây Phi.

Mike Adenuga với 4,6 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 3

Tỉ phú Mike Adenuga

Adenuga xây dựng khối tài sản của mình trong lĩnh vực dầu và viễn thông di động. Hiện nay, công ty Conoil Producing của ông là công ty dầu khí lớn nhất trong nước sản xuất khoảng 100.000 thùng dầu/ngày.

Ông cũng là người sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của Globacom, một mạng điện thoại di động của Nigeria đã có hơn 24 triệu thuê bao.

Isabel Dos Santos với 3,7 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 4

Tỉ phú Isabel Dos Santos

Con gái lớn của Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos là người phụ nữ giàu nhất châu Phi. Tài sản của cô bao gồm 25% cổ phần trong công ty điện thoại di động Angola Unitel và 25% cổ phần tại ngân hàng Banco BIC Angola SA.

Ngoài ra, cô còn có cổ phần trong ZON Optimus, một công ty truyền hình cáp Bồ Đào Nha và dưới 20% cổ phần của Banco BPI, một trong những ngân hàng thương mại công khai lớn nhất của Bồ Đào Nha.

Patrice Motsepe với 2,9 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 5

Tỉ phú Patrice Motsepe

Patrice Motsepe là tỷ phú da đen đầu tiên và duy nhất ở Nam Phi, là người sáng lập African Rainbow Minerals (ARM), một công ty khai thác khoáng sản được niêm yết tại Johannesburg Stock Exchange, bao gồm bạch kim, niken, crôm, sắt, mangan, than đá, đồng và vàng.

Motsepe đang nhanh chóng trở thành một trong những nhà từ thiện nổi tiếng nhất của châu Phi. Vào tháng 2 năm ngoái, ông đã công bố kế hoạch tặng một nửa thu nhập phát sinh từ tài sản thuộc sở hữu của gia đình mình để làm từ thiện. Motsepe cũng có lợi ích tại Sanlam, một công ty Nam Phi hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ tài chính.

Oprah Winfrey với 2,9 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 6

Tỉ phú Oprah Winfrey

Oprah vẫn là người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế giới, là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình (talk show host) và là nhà xuất bản tạp chí, cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi.

Winfrey là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú và được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Tháng 9 năm 2006, Oprah Winfrey được chọn bởi tạp chí Forbes để đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới, với vị trí thứ 14.

Folorunsho Alakija với 2,5 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 7

Tỉ phú Folorunsho Alakija

Folorunsho Alakija là tỉ phú nữ đầu tiên của Nigeria, là người sáng lập ra Famfa Oil, một công ty Nigeria sở hữu lợi nhuận lớn trong OML 127, một khối dầu béo bở trên giếng dầu nước sâu Agbami ở Nigeria.

Alakija bắt đầu sự nghiệp như là một thư ký trong một ngân hàng thương mại của Nigeria vào năm 1970, sau đó bà bỏ công việc của mình để nghiên cứu thiết kế thời trang tại Anh.

Khi trở về, bà thành lập một nhãn hiệu thời trang Nigeria để phục vụ các khách hàng cao cấp, bao gồm Maryam Babangida, vợ của cựu Chủ tịch quân đội của Nigeria, Ibrahim Babangida.

Abdulsamad Rabiu với 1,2 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 8

Tỉ phú Abdulsamad Rabiu

Tỉ phú mới nhất của Nigeria là Abdulsamad Rabiu 54 tuổi, người sáng lập của BUA Group, một tập đoàn tinh chế đường và sản xuất xi măng. Doanh thu hàng năm của Tập đoàn được BUA được ước tính đạt trên 2 tỷ USD.

Abdulsamad đã bắt đầu đi vào kinh doanh làm việc cho cha của mình, Isyaku Rabiu, một doanh nhân thành công từ khu vực miền Bắc Nigeria. Ông đã tách ra kinh doanh riêng vào năm 1988, với công việc nhập khẩu gạo, đường, dầu ăn cũng như những thanh sắt, thép.

Mohammed Ibrahim với 1,1 tỷ USD

 

Những đại gia khét tiếng của lục địa đen - 9

Tỉ phú Mohammed Ibrahim

Tỉ phú người Mỹ gốc Phi đầu tiên lọt vào danh sách này là một người đàn ông đã tạo dựng được một khối tài sản khổng lồ trong ngành công nghiệp viễn thông. Ông chính là sáng lập viên của Celtel - một công ty điện thoại di động có chi nhánh tại 23 quốc gia ở châu Phi và Trung Đông. Ông là một trong những người giàu nhất thế giới được tạp chí Forbes bình chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Một thế giới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN