Mark Zuckerberg có mặt tại Trung Quốc, báo hiệu tương lai sáng cho Facebook?

Sự kiện: Kinh Doanh

CEO Facebook Mark Zuckerberg đã quay trở lại Trung Quốc, hơn 1 năm sau lần xuất hiện công khai cuối cùng ở nước này.

Zuckerberg vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng sinh viên Trung Quốc tại Trường quản trị và kinh tế Tsinghua hôm 28/10. Chuyến viếng thăm mới nhất của anh diễn ra trong bối cảnh Facebook đang có cơ hội rõ rệt đặt chân vào thị trường Internet lớn nhất thế giới (tính theo số lượng người dùng) trong năm 2018.

Dù dịch vụ của Facebook bị Trung Quốc “cấm cửa” từ năm 2009, mạng xã hội gần đây đã chiêu mộ William Shuai từ LinkedIn về để phụ trách quan hệ với chính phủ nước này. Facebook cũng đang bí mật thử nghiệm ứng dụng chia sẻ hình ảnh và được cho là đang tìm kiếm văn phòng tại Thượng Hải cho bộ phận phần cứng Building 8.

Mark Zuckerberg có mặt tại Trung Quốc, báo hiệu tương lai sáng cho Facebook? - 1

Trong bài đăng vừa qua, Zuckerberg nói anh đến Trung Quốc để họp với ban cố vấn trường Tsinghua mà anh là một thành viên từ năm 2014. Anh viết rằng những chuyến đi như thế này là cách tuyệt vời để bắt kịp với nhịp độ sáng tạo và kinh doanh tại đây.

Facebook luôn khao khát được gia nhập thị trường Trung Quốc, động thái cho phép họ tiếp cận nền tảng người dùng và nhà quảng cáo khổng lồ, đặc biệt khi công ty đang chịu áp lực phải tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ. Bản thân CEO Facebook đã học tiếng Trung đủ để nói năng lưu loát bằng ngôn ngữ này.

Là nơi tập trung đông người dùng Internet nhất toàn cầu, Trung Quốc vô cùng hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức đối với các hãng công nghệ Mỹ như Facebook. Chính phủ gần đây cấm ứng dụng nhắn tin WhatsApp (thuộc sở hữu Facebook). Google cũng phải rút công cụ tìm kiếm ra khỏi đại lục vào năm 2010.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Lam (Theo BI) (ICT News)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN