Liên tục rớt hạng về doanh thu, Apple vẫn là “ông hoàng” lợi nhuận

Sự kiện: Kinh Doanh Apple

Sau bao ngày mong ngóng giới kinh doanh và cư dân mạng toàn cầu đã biết được cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay chính là Walmart.

Bảng xếp hàng thường niên Fortune Global 500 vừa công bố 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số. Sau bao ngày mong ngóng giới kinh doanh và cư dân mạng toàn cầu đã biết được cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay chính là Walmart.

Liên tục rớt hạng về doanh thu, Apple  vẫn là “ông hoàng” lợi nhuận - 1

Walmart đứng đầu thế giới về doanh số

Nếu Walmart vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng thì Apple lại rớt thêm một hạng nữa , xếp vị trí thứ  4 toàn bảng. Rất nhiều người đã tin tưởng và mong rằng Apple sẽ vươn lên vị trí thứ nhất hoặc ít nhất cũng ở vị trí thứ 2 cho năm nay. Nhưng kết quả thật khiến mọi người kinh ngạc.

Liên tục rớt hạng về doanh thu, Apple  vẫn là “ông hoàng” lợi nhuận - 2

Ông lớn Apple lui xuống vị trí thứ tư

Tuy nhiên, những người ủng hộ Apple không cần phải buồn vì tạp chí Fortune vẫn chỉ ra rằng: ngay cả khi Apple đứng thứ tư về doanh thu, Apple vẫn đứng đầu thế giới về lợi nhuận.

Liên tục rớt hạng về doanh thu, Apple  vẫn là “ông hoàng” lợi nhuận - 3

Mặc dù rớt xuống vị trí thứ tư, Apple vẫn có doanh thu khủng

Một số người còn phân tích rằng, ngay cả khi thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đang bão hòa, Apple vẫn nắm giữ phần lớn người dùng, có đủ cả doanh thu và lợi nhuận. Cũng chỉ có Apple mới có thể làm được điều kì diệu khi liên tục rớt hạng về doanh thu vẫn là ông hoàng lợi nhuận.

Đột nhập “trụ sở phi thuyền” 5 tỷ đô sắp ra mắt của Apple

Trụ sở có tên Apple Park có hình dáng như một chiếc phi thuyền đang ít nhiều gây tò mò cho toàn thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hoa (Theo Buidu) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN