Giá vàng hôm nay 5/6: Vàng "ế" nặng, lao dốc không phanh

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng đi xuống trong bối cảnh Nhà Trắng vừa chính thức công bố thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.291 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với mức giao dịch cuối giờ chiều qua.

Giá vàng đi xuống trong bối cảnh Nhà Trắng vừa chính thức công bố thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Cụ thể, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong un sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 12/6 tại Singapore. Trước đó, cuộc gặp này tưởng chừng như đã phải hoãn lại vô thời hạn. Tuy nhiên, phía Mỹ và Triều Tiên sau đó đều tỏ thái độ mềm mỏng.

Một trong những lý do khác khiến giá vàng có thể lao dốc vài ngày qua là khả năng Fed có thể tăng lãi suất thời gian ngắn sắp tới sau khi báo cáo việc làm của nước này tốt hơn dự kiến.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá vàng cũng có thể được trợ lực nếu căng thẳng giữa Mỹ và các nước trong nhóm G7 tiếp tục leo thang. Trước đó, 6 nước trong nhóm G7 đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Mỹ về quyết định đơn phương tăng thuế nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ của nước này từ 31/5.

Thậm chí, chiến tranh thương mại là cụm từ đang được nhiều người nhắc tới sau những căng thẳng của Mỹ và các nước trong G7. Bởi thế, giá vàng trong thời gian tới tỏ ra khó dự báo bởi những thông tin giằng co trái chiều.

Giá vàng hôm nay 5/6: Vàng "ế" nặng, lao dốc không phanh - 1

Giá vàng thế giới đã mất 4 USD/ounce ngay đầu giờ sáng ngày 5/6.

Về trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,54-36,69 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng tại Doji Hà Nội sáng nay chưa thay đổi so với cuối ngày hôm qua và hiện niêm yết ở mức 36,58-36,67 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý cũng đứng yên ở mốc 36,58-36,66 triệu đồng/lượng, chưa biến động so với chốt phiên trước đó.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 22.571 đồng/USD, chưa đổi so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá từ 22.785-22.855 đồng/USD, giữ nguyên ở cả chiều bán ra và mua vào so với chốt phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank hiện vẫn giữ niêm yết chiều mua và bán ra từ 22.790-22.860 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank sáng nay có mức mua vào 22.789 đồng/USD và bán ra là 22.859 đồng/USD, chưa thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi ([Tên nguồn])
Giá vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN