Giá vàng hôm nay 14/9: USD đảo chiều, vàng cố bám trụ

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng vẫn trụ lại mốc 1.200 USD sau khi bất ngờ lao dốc mạnh đêm qua.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.203 USD/ounce, giảm khoảng 8 USD với mức giá đỉnh của hôm qua lúc 20 giờ 30 phút. So với cùng giờ sáng qua, vàng cũng mất khoảng 2 USD.

Hôm qua, giá vàng tăng khá ấn tượng bởi thông tin căng thẳng thương mại Mỹ – Trung có khả năng giảm bớt. Điều này đã làm suy yếu đồng USD. Tuy nhiên, từ sau 20 giờ 30 phút, vàng bất ngờ thoái lui mạnh.

Trái ngược với chiều đi xuống đêm qua của vàng là sự hồi phục của đồng bạc xanh. Tới sáng nay, chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh với giỏ tiền tệ, tăng 0,01% lên 94,54 điểm.

Vàng trong khoảng thời gian này đang trồi sụt khá mạnh. Nhà đầu tư vẫn đang bám sát căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc với lo ngại tình hình có thể tiếp tục gay gắt hơn.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã “sẵn sàng” áp thuế lên 267 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, bao gồm cả các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ. 

Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa nếu Washington thực hiện bất cứ bước đi mới nào về thương mại. Trung Quốc chob iết xin phép Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Mỹ trong một cuộc họp đặc biệt vào tuần tới.

Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ xin phép chính thức tại cuộc họp đặc biệt của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp WTO vào ngày 21/9.

Giá vàng hôm nay 14/9: USD đảo chiều, vàng cố bám trụ - 1

Giá vàng vẫn trụ lại mốc 1.200 USD sau khi bất ngờ lao dốc mạnh đêm qua.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,54-36,7 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên trước.

Vàng Phú Quý đầu giờ sáng nay tăng 10.000 đồng/lượng và hiện niêm yết ở mức 36,58-36,68 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 22.690 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với chốt phiên gần nhất.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.225 -23.305 đồng/USD, chưa đổi so với chốt phiên trước đó. Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng qua, mức mua vào, bán ra của Vietcombank đã đồng thời giảm 20 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank hiện cũng niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.230 -23.310 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên trước.

Vietinbank hiện có mức mua vào, bán ra là 23.218-23.298 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với chốt phiên gần nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Giá vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN