Dốc tiền săn tìm nhà dưới 1 tỷ đồng

Những căn hộ dưới 1 tỷ đồng đang là mục tiêu săn tìm của người dân có nhu cầu ở thật, sau một thời gian thị trường đóng băng và người dân cho rằng giá nhà đất khó có thể giảm sâu hơn nữa.

Người mua để ở vào cuộc

Chị Thanh Vân, quê ở Hà Nam, chuyển công tác lên Hà Nội đã gần 5 năm. Với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng tích cóp được, chị cũng mong muốn có nhà để ổn định cuộc sống, đặc biệt là trường học cho tụi nhỏ. Nhưng, giá nhà đất ở Thủ đô vốn đắt đỏ, gấp hàng chục lần ở quê chị, nên chị cảm thấy ước mơ an cư xa vời. Gần đây, giá bất động sản đã giảm mạnh, nhiều người rao bán nhà đất, cộng với những hỗ trợ về lãi suất nên chị đang có ý định săn tìm những căn hộ phù hợp.

Chị Vân cho biết, với tầm tiền 1,5 tỷ đồng, nay chị có rất nhiều lựa chọn. Biết được thông tin chị muốn mua nhà, nhiều sàn bất động sản liên tục gọi điện tư vấn và câu kéo. Chị kể, hai tuần trước, chị xuống một sàn ở Linh Đàm để tìm hiểu, chị giật mình vì ngay hôm sau có tới 60 cuộc gọi của nhân viên môi giới. Hiện, chị đang phân vân giữa việc lựa chọn căn hộ bé ở trung tâm với việc mua căn hộ lớn khu vực ven đô. Chỉ cần chốt xong, chị có thể xuống tiền ngay.

Giống như chị Vân, anh Lê Minh Đức, sống tại Thanh Xuân (Hà Nội) cũng đang xem xét lựa chọn giữa việc gửi ngân hàng và mua nhà. Anh tính toán, số tiền gửi ngân hàng gần 1 tỷ đồng hiện nay không còn hiệu quả từ việc lãi suất giảm. Mong muốn mua nhà từ bấy lâu nay, sau thời giai dài nghe ngóng, bỗng trỗi dậy nên anh quyết định tìm hiểu thị trường.

"Mình đang xem căn hộ ở dưới Xa La, năm sau giao nhà, chỉ cần vay mượn thêm một chút tiền nữa là đủ", anh Đức cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, nói rằng, thông tin giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đã tác động tích cực tới thị trường bất động sản. Số lượng người dân quan tâm tìm mua nhà đất tăng mạnh, đặc biệt là những người có nhu cầu mua để ở.

Theo bà Trần Thu Huyền, Trưởng phòng kinh doanh sàn BĐS An Lạc, tuần qua, sàn chị đã môi giới thành công một mảnh đất 35m2 tại Triều Khúc giá 1,5 tỷ đồng. Chỉ vài năm trước đây, những mảnh này lúc nào cũng "hot", chỉ cần giới thiệu là đã có hàng chục người hỏi mua. Bên cạnh đất thổ cư, những căn hộ diện tích nhỏ cũng đang có thanh khoản tốt. Những dự án đã xây xong thô, chuẩn bị bàn giao nhà cũng được nhiều người quan tâm.

Bà Huyền thừa nhận, nhà đất tầm 1 tỷ đồng thường bán cho những người nhu cầu thật nhưng tài chính eo hẹp, có trường hợp phải vay mượn thêm. Có người quyết mua nhưng vẫn phân vân, nghi ngại và để chốt được một giao dịch thành công cũng phải qua nhiều lần tư vấn, bàn bạc. Cũng chính vì thế, mỗi sàn chỉ có vài triệu đồng tiền phí, nhưng trong thời điểm hiện nay, được đồng nào hay đồng đó, các sàn vẫn chấp nhận làm.

Dốc tiền săn tìm nhà dưới 1 tỷ đồng - 1

Số lượng người dân quan tâm tìm mua nhà đất tăng mạnh, đặc biệt là những người có nhu cầu mua để ở

Nhà 1 tỷ đồng: Không hiếm

Hiện trên thị trường bất động sản Hà Nôi đã xuất hiện nhiều nhà đất có giá tầm 1 tỷ đồng. Điển hình như chung cư tại các khu vực như Xa La, Đại Mỗ, Cầu Bươu, giá khoảng 14-17 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư dự án chung cư BMM vừa chào bán trên thị trường nhiều căn hộ có diện tích nhỏ, giá chỉ 16,5 triệu đồng/m2, thời gian giao nhà cuối năm nay. Hay, chung cư Dream Town tại Đại Mỗ đang chào bán với giá khoảng 17,8 triệu/m2...

Mới đây, chủ đầu tư dự án Đại Thanh cũng tung ra thị trường loại căn hộ diện tích nhỏ có giá từ 14 triệu đồng/m2, tính ra chỉ khoảng 600 triệu đồng cho một căn hộ 45m2. Tuy nhiên, dự án này phải ba năm nữa mới giao nhà và nhiều người mua đang phải chịu tiền chênh lên từ 20-50 triệu đồng/căn.

Đất thổ cư cũng có giá tương tự như vậy tại nhiều vùng ven Hà Nội như Hà Đông, Long Biên, Thanh Trì,... những mảnh đất có diện tích khoảng 30-45 m2 được chào bán với giá trên dưới 1 tỷ đồng, tuy nhiên, vị trí thường ở những khu vực sâu trong ngõ và chưa có nhà.

Trên một diễn đàn cũng đang xôn xao thông tin mảnh đất 35m2, sổ đỏ chính chủ, tại Phú Lương, Hà Đông rao bán với giá chỉ 480 triệu đồng. Theo giải thích của chủ nhà, đây là mảnh đất được gán nợ, cuối năm ngoái rao bán với giá 20 triệu đồng/m2, hiện do nhu cầu tiền mặt nên bán gấp.

Tương tự như vậy, tại nhiều khu vực như Yên Nghĩa, Ba La (Hà Đông), Nam An Khánh, Vân Canh (Hòai Đức), Gia Lâm,... cũng xuất hiện nhiều mảnh đất giá rẻ do nhà đầu tư tháo chạy, cắt lỗ. Họ có thể cắt nhỏ từng mảnh hợp túi tiền người mua nếu có ý nhu cầu thật, đồng thời hỗ trợ thêm làm sổ đỏ, thuế hay giấy phép xây dựng.

Ở một phân khúc khác là chung cư mini, số lượng căn hộ chào bán cũng rầm rộ. Mỗi căn hộ tầm 40m2, giá chưa tới 1 tỷ đồng tại các khu vực như Thanh Xuân, Từ Liêm, Thanh Trì,... kèm theo đó nhiều khuyến mãi như tặng nội thất, thậm chí tặng cả xe máy. Loại căn hộ này vẫn đang ế bởi những bất cập về phần diện tích riêng, chung và đặc biệt là sổ đỏ.

Ông Phạm Xuân Cần, Chủ tịch HĐQT Công ty Sohovietnam, phân tích, những người chưa có nhà ở sẽ tiếp tục quay trở lại mua căn hộ, nhà và đất diện tích nhỏ. Một số khách hàng có tiền gửi ngân hàng đang tìm kiếm cơ hội mua được bất động sản bị siết nợ buộc phải bán giảm giá về mức người mua cảm thấy an toàn. Trên thực tế, tính thanh khỏan của thị trường đang được cải thiện với những căn hộ diện tích nhỏ và vừa tầm tiền từ 1-2 tỷ đồng/căn.

Đây là tín hiệu của xu hướng đi lên tất yếu đối với thị trường bất động sản. Do không còn cơ hội gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất cao, nhiều người đã xem xét việc chuyển hướng dòng tiền sang bất động sản với mức giá hợp lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN