Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô

Trong một năm, Cựu tổng thống Pháp và vợ, người mẫu Carla Bruni tặng trên 41.000 USD trị giá quà tặng cho vợ chồng tổng thống Mỹ, thông tin này được tiết lộ hôm qua (ngày 26 tháng 4 năm 2013) trên tờ Daily Mail.

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 1

Tổng thống Mỹ Obama và phu nhân cùng vợ chồng cựu tổng thống Pháp 


Gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách quà tặng cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Danh sách này cũng cho thấy độ chịu chơi của vị cựu tổng thống Pháp giàu có này.

Danh sách quà tặng xa xỉ của Sarkozys cho ông Obama năm 2011:

1. Túi golf Hermès: trị giá 7.750 USD (tháng 1/2011)

2. Quần áo Bonpoint: 360 USD (tháng 1/ 2011)

3. Bộ sản phẩm nước hoa, chăm sóc da, sữa tắm của Bonpoint Paris: trị giá 401 USD (tháng 1/2011)

4. Đèn bàn pha lê của Baccarat: 5.500 USD (tháng 1/ 2011)

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 2

Đèn bàn pha lê của Baccarat

5. Áo Lacoste, rượu Christian Drouin Pays d'Auge, bút máy của ST Dupont, tượng Bucephalus: trị giá 15.083 USD (tháng 5/2011)

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 3

Bút máy ST Dupont

6. Xà bông Frédéric Malle: 435 USD (tháng 5/ 2011)

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 3

7. Túi du lịch và khăn tắm của Hermès, thiết bị mở thư của Forge de Laguiole: trị giá 1.994 USD (tháng 5/2011)

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 5

Dụng cụ mở thư của Forge de Laguiole

8. Tượng người chơi golf bằng thủy tinh của Baccarat và túi đựng dụng cụ chơi golf của Hermès: 1.650 USD (tháng 8/2011) 

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 6
Tượng Baccarat


9. Đồng hồ bạc B.R.M, ví nữ Lancel, túi da Lancel, áo choàng tắm Dior, vi li Lancel: 6191 USD (tháng 11/2011)

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 7

Đồng hồ bạc B.R.M

10. Túi công sở của Louis Vuitton: 2.310 USD (tháng 12/2011)

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 8

Túi Louis Vuitton

“Tổng thống Mỹ chấp nhận tất cả những món quà xa xỉ này bởi từ chối quà sẽ gây bối rối cho người tặng cũng như Chính phủ Hoa Kỳ “, một phát ngôn viên của chính phủ Mỹ cho hay. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ phải khai báo quà tặng ông và gia đình nhận được từ các chính phủ, các tổ chức quốc tế. 

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô - 9

Tổng thống Mỹ Barack và vợ Michelle Obama cùng vợ chồng cựu Tổng thống Pháp trong một sự kiện.

Ông Sarkozy vốn nổi tiếng là một tổng thống với cách chi tiêu hào phóng khi từng chi hơn 1,000 USD tiền hoa một ngày khi ông Sarkozy còn đương nhiệm. Ngoài ra, ông từng bị cáo buộc nhận hàng triệu bảng Anh bất hợp pháp từ Liliane Bettencourt, người thừa kế L'Oreal và cũng là người phụ nữ giàu nhất nước Pháp.

Chính lối sống xa xỉ và những cáo buộc này khiến ông mất uy tín trong mắt cử tri và thất cử trước ứng viên đảng Xã hội thiên tả François Hollande trong cuộc đua vào điện Elysée tháng 5 năm ngoái.

Giống như các cựu tổng thống khác sau khi mãn nhiệm kỳ, ông Sarkozy vẫn được hưởng một căn hộ lộng lẫy, một ôtô cùng hai tài xế riêng, một nhóm hộ tống 2-3 cảnh sát. Ngoài ra, ông Sarkozy cũng được đi xe lửa, máy bay, tàu thủy ở ghế hạng sang và miễn phí. Trong các chuyến du lịch ở nước ngoài, cựu tổng thống cũng được cơ quan ngoại giao Pháp đón tiếp và bảo vệ như tổng thống đương nhiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN