Chung cư mạ vàng ở Hà Nội từng bị đình chỉ thi công

Hiếm ai biết rằng, dự án chung cư Hòa Bình Green City "mạ vàng" tại 505 Minh Khai, Hà Nội đã từng bị đình chỉ thi công vì...không được cấp phép.

Trong thời điểm kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản suy thoái, nhiều căn hộ chung cư phải bán cắt lỗ để thu hồi vốn như hiện nay, thông tin về một dự án chung cư "mạ vàng" đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn bất động sản. 

Gu "chơi trội"của tổng giám đốc Hòa Bình

Từng đi nhiều nước, ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoà Bình - chủ đầu tư dự án Hoa Binh Green City, khá ấn tượng với những chiếc thang máy mạ vàng và ông nghĩ đến việc sẽ mạ vàng thang máy cho các công trình của mình. Công ty nhập thang máy Mitsubishi của Nhật, nhưng đối tác này không có công nghệ mạ vàng cho thang máy, trong khi ở Việt Nam cũng chưa xuất hiện công nghệ này. 

Với mong muốn các dự án, công trình của Hoà Bình sẽ trở thành một "kiệt tác bền vững với thời gian", dù biết chi phí là rất lớn, ông Đường đã lập riêng một xưởng mạ vàng cho Hoa Binh Green City và đến thời điểm này, nó vẫn là xưởng đầu tiên và duy nhất thuộc dạng này tại miền Bắc.

Chung cư mạ vàng ở Hà Nội từng bị đình chỉ thi công - 1

Khi bắt đầu xây dựng Hoa Binh Green City, chủ đầu tư không cam kết mạ vàng lan can, thang máy

Khi bắt đầu xây dựng Hoa Binh Green City, chủ đầu tư không cam kết mạ vàng lan can, thang máy. Nhưng để căn hộ đạt tiêu chuẩn 6 sao, ông Đường cho biết đã quyết định mạ vàng cho công trình, để "vừa khẳng định sự vĩnh cửu, vì vàng không bị oxy hóa, vừa tăng thêm giá trị cho căn hộ, mà người mua hoàn toàn không phải trả thêm chi phí này".

Đại diện Hoà Bình cho biết, để mạ mỗi mét dài lan can, chủ đầu tư phải bỏ ra một chỉ vàng, và nếu tính bình quân mỗi căn hộ có 5m lan can thì chủ đầu tư sẽ tốn thêm hơn 20 triệu đồng. Không chỉ lan can được mạ vàng mà toàn bộ cửa thang máy cũng được mạ vàng 24K, sảnh tầng 1 với các phào cũng đều được dát vàng.

Đình chỉ thi công vì không phép, tại sao?

Theo thiết kế ban đầu đây là dự án tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp kết hợp trung tâm thương mại, Hòa Bình Green City được thiết kế với 2 tòa tháp cao 27 tầng, xây dựng trên diện tích đất 1,7 ha do Công ty TNHH Hòa Bình và Công ty Cổ phần Nông sản Agrexim làm chủ đầu tư. Vào đầu tháng 10/2011, dự án được chào bán chính thức trên thị trường và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2014.

Tháng 2/2013, dự án này đã thi công xong phần hầm, móng thì Sở Xây dựng Hà Nội ra văn bản yêu cầu UBND phường sở tại đình chỉ thi công vì dự án chưa được cấp phép.

Ngay sau khi có thông tin bị đình chỉ thi công, chủ đầu tư của dự án đã "kêu oan" cho rằng việc chậm cấp phép cho dự án là do các cơ quan Hà Nội làm ăn tắc trách không chịu tính tiền thuê đất khiến doanh nghiệp bị xếp vào doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên không được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép.

Ngày 26/2/2013 UBND TP.Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên Môi trường rà soát báo cáo rõ cơ sở pháp lý và thực tế về xác định giá thu tiền sử dụng đất của dự án Hòa Bình Green City, công văn cũng nêu rõ phải hoàn thành trước ngày 5/3/2013.

Chung cư mạ vàng ở Hà Nội từng bị đình chỉ thi công - 2

Hình ảnh dự án khi bị tuýt còi.

Đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH Hòa Bình, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp này có trách nhiệm khẩn trương liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án và có cam kết thực hiện theo đúng quy định. Cùng với đó, chủ đầu tư phải liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất thực hiện dự án.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu Công ty TNHH Hòa Bình phải khẩn trương trong hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép xây dựng (bổ sung trích lục bản đồ tạm cấp và ý kiến thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy), liên hệ với Sở Xây dựng để được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, lãnh đạo thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tiếp tục cấp điện, nước để chủ đầu tư hoạt động xây dựng công trình.

Những căn chung cư dát vàng này sẽ được chính thức rao bán từ ngày 5/12 tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng những căn hộ này để ngắm hơn là sử dụng và trước mắt nó vẫn còn phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh vô cùng nặng ký ở ngay liền kề, đó là chung cư cao cấp Time City cũng đang sắp khai trương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An (Đời sống và Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN