Chi gần 2,2 triệu USD ăn trưa cùng tỷ phú

Một người đàn ông Singapore vừa chịu chi ra 2,17 triệu USD để được dùng bữa ăn trưa cùng nhà đầu tư huyền thoại kiêm tỷ phú người Mỹ Warren Buffett.

Người đàn ông tên Andy Chua đã chiến thắng trong buổi đấu giá từ thiện được tổ chức hàng năm và có cơ hội dùng bữa ăn trưa với người giàu có thứ 3 trên thế giới.

Chi gần 2,2 triệu USD ăn trưa cùng tỷ phú - 1

Vé ăn trưa với tỷ phú Warren Buffett đã được bán. Ảnh: CNA

Theo danh sách các tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes, tổng giá trị tài sản của ông Buffett được ước tính hơn 65 tỉ USD. Chương trình đấu giá từ thiện đã diễn ra trên trang eBay từ ngày 1-6 đến 19 giờ 30 phút ngày 6-6 (giờ Mỹ) 

Chi gần 2,2 triệu USD ăn trưa cùng tỷ phú - 2

Tổng giá trị tài sản của ông Buffett được ước tính hơn 65 tỉ USD. Ảnh: CNBC

Kết quả, ông Andy Chua đã chi ra số tiền cao gấp đôi mức giá 1 triệu USD của người chiến thắng trong cuộc đấu giá hồi năm ngoái để được gặp tỉ phú 83 tuổi này. Trước đó vào năm 2012, một đại gia giấu tên đã giành chiến thắng sau khi chi gần 3,5 triệu USD, mức giá cao kỷ lục trong chương trình đấu giá từ thiện từ trước đến nay, cho bữa ăn. Theo quy định, ông Chua có thể dẫn theo 7 người bạn cùng ăn trưa với tỉ phú Buffett tại chuỗi nhà hàng Smith & Wollensky ở thành phố New York.

Chương trình đấu giá này được thực hiện từ năm 2000 để giúp tổ chức từ thiện Glide Foundation cung cấp thức ăn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và vô gia cư ở thành phố San Francisco. Hoạt động từ thiện trên đã giúp ngân sách của tổ chức Glide Foundation tăng gần 16 triệu USD trong 14 năm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người lao động/ Channel News Asia, CBS)
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN