Bệnh viện Đại học Kyoto cắt nhầm một phần não bệnh nhân

Sự kiện: Sức khỏe

Nhật Bản - Một phụ nữ ngoài 50 tuổi không thể tự thở sau khi bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Kyoto cắt bỏ nhầm mô não lành thay vì khối u.

Sự việc được Bệnh viện Đại học Kyoto công bố trong cuộc họp báo ngày 7/8.

Theo bệnh viện, ca phẫu thuật diễn ra vào cuối tháng 7 do một bác sĩ nam ngoài 40 tuổi, có hơn 20 năm kinh nghiệm, trực tiếp thực hiện. Bệnh nhân là phụ nữ ngoài 50 tuổi, được chẩn đoán có khối u lành tính nghi u màng não, đường kính khoảng 3 cm, nằm ở vùng góc cầu tiểu não, khu vực sâu trong não.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lấy mẫu mô nghi là khối u để xét nghiệm ngay tại chỗ. Dù kết quả hai lần đều cho thấy đó không phải mô u, bác sĩ vẫn cho rằng chỉ lấy trúng phần rìa khối u nên tiếp tục cắt bỏ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân không hồi tỉnh và không thể tự thở. Kết quả chụp MRI sau đó cho thấy khối u gần như vẫn còn nguyên, trong khi phần não bị cắt bỏ lại là mô não bình thường, khiến một phần tiểu não và thân não, vùng kiểm soát hô hấp và nhiều chức năng sống quan trọng, bị tổn thương nặng.

Đại diện Bệnh viện Đại học Kyoto trong buổi họp báo 7/8. Ảnh: MBS News

Đại diện Bệnh viện Đại học Kyoto trong buổi họp báo 7/8. Ảnh: MBS News

Hiện bệnh nhân phải duy trì sự sống bằng máy thở, không cử động được tay chân và chưa xác định được khả năng hồi phục. Trước ca mổ, người phụ nữ chỉ có triệu chứng chóng mặt, mất thăng bằng nhẹ và vẫn sinh hoạt bình thường.

Giám đốc bệnh viện, ông Takafumi Takaori, đã công khai xin lỗi bệnh nhân và gia đình, đồng thời cho biết bệnh viện coi đây là "sự việc đặc biệt nghiêm trọng". Cơ sở này đã thành lập ủy ban điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân, đồng thời báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng và sẽ phối hợp với các chuyên gia bên ngoài trong quá trình điều tra.

Bệnh viện cam kết tiếp tục điều trị cho bệnh nhân, công khai thông tin một cách minh bạch và chịu trách nhiệm về sự cố y khoa này.

Bé gái người Anh trải qua 6 đợt hóa trị trong suốt 7 năm trước khi các bác sĩ phát hiện em mắc một căn bệnh hoàn toàn khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Yến (theo MBS, ABC) ([Tên nguồn])
Sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN