Xem TV nhiều, lượng tinh trùng giảm

Khảo sát của các nhà khoa học thuộc Đại học Y tế Cộng đồng Harvard (Mỹ) trên 189 thanh niên từ 18 đến 22 tuổi cho thấy những người xem TV quá nhiều (trên 20 giờ/tuần) có mật độ tinh trùng thấp hơn 44% so với người không xem TV.

Theo trang tin Live Science, các nhà khoa học cho rằng những người xem TV nhiều thường có đời sống tĩnh tại hơn và điều đó ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng của họ.

Khảo sát cũng cho thấy những người tập luyện thể dục và thể thao mức độ từ trung bình đến nặng 15 giờ/tuần có mật độ tinh trùng cao hơn so với những người vận động dưới 5 giờ/tuần.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không khẳng định liệu chênh lệch về mật độ tinh trùng như trên có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của họ hay không. Nghiên cứu trước đó đã cho thấy thói quen hút thuốc lá, tình trạng béo phì và chế độ ăn nhiều chất béo cũng khiến số lượng tinh trùng giảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Lâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN