WHO khuyến nghị ưu tiên tiêm vắc-xin cho giáo viên để trẻ em được đi học

Sự kiện: Vắc-xin COVID-19

Giáo viên và nhân viên trường học cần được ưu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 để các trường có thể mở cửa vì lợi ích của học sinh và sinh viên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nhấn mạnh trong thông cáo đưa ra ngày 30/8.

Trong một lớp học ở Mỹ hôm 23/8. (Ảnh: AP)

Trong một lớp học ở Mỹ hôm 23/8. (Ảnh: AP)

Các biện pháp nhằm bảo đảm trường học có thể mở cửa trong đại dịch bao gồm “tiêm vắc-xin COVID-19 cho giáo viên và nhân viên trường học như một nhóm ưu tiên trong các kế hoạch tiêm chủng quốc gia”, hai cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc nhấn mạnh trong thông cáo chung.

Khuyến nghị này đã được một nhóm chuyên gia của WHO đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, trước khi các quốc gia triển khai tiêm chủng. Bên cạnh đó, thông cáo mới của WHO và UNICEF cũng khuyến nghị bảo đảm vắc-xin cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương.

“Đây là điều vô cùng quan trọng đối với giáo dục, sức khoẻ tâm thần và kỹ năng xã hội của trẻ em, để các trường học giúp học sinh hạnh phúc và trở thành thành viên hiệu quả trong xã hội. Đại dịch đã gây ra sự gián đoạn giáo dục nghiêm trọng nhất trong lịch sử” - ông Hans Kluge.

Khi các trường mở cửa vào năm học này, WHO và UNICEF cho rằng “điều quan trọng là các bài giảng trong lớp học phải được duy trì mà không bị gián đoạn” dù biến chủng Delta tiếp tục lây lan.

“Đây là điều vô cùng quan trọng đối với giáo dục, sức khoẻ tâm thần và kỹ năng xã hội của trẻ em, để các trường học giúp học sinh hạnh phúc và trở thành thành viên hiệu quả trong xã hội. Đại dịch đã gây ra sự gián đoạn giáo dục nghiêm trọng nhất trong lịch sử”, ông Hans Kluge, giám đốc WHO khu vực châu Âu, khẳng định.

WHO và UNICEF thúc giục các quốc gia tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và những em có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng khiến chúng dễ rơi vào tình trạng nặng nếu mắc COVID-19. Hai tổ chức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những biện pháp cải thiện môi trường trường học trong đại dịch, bao gồm bảo đảm thông gió tốt hơn, giảm số lượng học sinh trong lớp học, giãn cách và xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Ngày 29/8, TS Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, lên tiếng ủng hộ việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em trước khi đến trường, vì biến chủng Delta dễ lây lan đang khiến số ca mắc ở Mỹ tăng mạnh trở lại. “Tôi tin rằng việc tiêm vắc-xin cho trẻ em trước khi đến trường là một ý tưởng tốt. Chúng ta đã làm việc này trong nhiều thập kỷ qua, để loại bỏ các bệnh sởi, rubella, viêm gan, quai bị”, ông Fauci nói.

“Tôi tin rằng việc tiêm vắc-xin cho trẻ em trước khi đến trường là một ý tưởng tốt. Chúng ta đã làm việc này trong nhiều thập kỷ qua, để loại bỏ các bệnh sởi, rubella, viêm gan, quai bị” - TS Anthony Fauci.

Hiện tại, trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn đài ABC, ông Fauci nói rằng sẽ có đủ dữ liệu vào đầu tháng 10 để Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đánh giá xem vắc-xin có an toàn với nhóm dưới 12 tuổi hay không.

“Tôi nghĩ có khả năng vắc-xin của Pfizer/BioNTech hoặc Moderna sẽ được FDA cấp phép sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi trước mùa du lịch sắp tới”, ông Faci nói.

Nhiều trường học trên khắp nước Mỹ đang phải hoãn ngày khai trường vì số ca mắc tăng cao, nhất là vùng miền nam đất nước.

Việc mở cửa trường học cũng góp phần dẫn đến tình trạng thiếu dụng cụ xét nghiệm COVID-19 ở Mỹ, khi các trường triển khai chương trình giám sát và cần đến hàng chục triệu xét nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng yêu cầu tìm nguồn vắc-xin tiêm cho học sinh

Bộ GD-ĐT cùng nhiều địa phương kiến nghị Chính phủ chỉ đạo ngành y tế có giải pháp để sớm thực hiện việc tiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang (Theo Reuters, ABC) ([Tên nguồn])
Vắc-xin COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN