Vụ sản mẹ con sản phụ tử vong: Do nhồi máu phổi

Ông Lê Huy - chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi - cho biết đã có kết quả giám định pháp y của Công an tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp sản phụ Lê Thị Hương và con đều tử vong trong lúc sinh mổ.

Theo đó, sản phụ Lê Thị Hương tử vong là do nhồi máu phổi và hẹp van tim hai lá.

* Về vụ “Bệnh viện bỏ thai bị Down, người nhà phản ứng”, ngày 12-6 bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - cho biết kết quả giám định mẫu cuống rốn của thai nhi từ Trung tâm Pháp y TP.HCM đã khẳng định bé trai con chị N.T.T.T. (37 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) bị hội chứng Down ba nhiễm sắc thể 21.

Trước đó, người nhà sản phụ T. cho rằng thai nhi bị chấm dứt thai kỳ ở tháng thứ năm không bị Down như kết luận của bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Long- Quốc Ngọc (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN