Uống nhầm xăng, một trẻ nguy kịch

Cháu biểu hiện suy hô hấp nặng, tím tái, thở co rút lồng ngực, biểu hiện rối loạn tri giác.

Hôm qua 27/9, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Ng. Th. L. 20 tháng tuổi, ngụ ở quận 5, TPHCM trong tình trạng lơ mơ thở mệt, tím tái do ngộ độc xăng.

Trước đó L. thấy chai đựng xăng thơm để trên bàn dùng để cọ tẩy sơn dính, tưởng là nước ngọt khiến L. mở nắp ra uống. Người nhà phát hiện, ngay lập tức đưa trẻ tới nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây cháu biểu hiện suy hô hấp nặng, tím tái, thở co rút lồng ngực, biểu hiện rối loạn tri giác. Bệnh nhi nhanh chóng được đặt nội khí quản giúp thở, chống sốc, dùng thuốc vận mạch, đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài. Hiện sức khỏe của L. đã ổn định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.N (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN