Cắt bỏ đầu thừa cho bé 2 tháng tuổi

Các bác sĩ phẫu thuật ở Afghanistan đã cắt bỏ thành công chiếc đầu thừa của một bé gái 2 tháng tuổi.

Bé Asree Gul là một trong hai trẻ song sinh nhưng có thêm một chiếc đầu thừa trong khi bé còn lại có sức khỏe bình thường. Các thầy thuốc nêu khả năng chiếc đầu là của một trẻ cùng bào thai thứ ba nhưng không phát triển.

Cắt bỏ đầu thừa cho bé 2 tháng tuổi - 1

Bé Asree Gul với chiếc đầu thừa

Trưởng nhóm phẫu thuật, BS Ahmad Obaid Mojadidi, cho biết ca mổ rất phức tạp do các mạch máu chính trong sọ của bé Asree gắn liền với chiếc đầu thừa. Tuy nhiên, họ đã giải phẫu thành công và cháu bé xuất viện hôm 25-9.

BS Mojadidi quyết định mổ cắt bỏ đầu thừa cho Asree hồi tuần trước - ca mổ được xem là chưa từng có tại bệnh viện của thành phố nghèo Jalalabad, Đông Afghanistan.

Ông Nemantullah, cha bé gái, nói rằng ông nhận thấy không có hy vọng con mình sống sót trong ca phẫu thuật này nhưng các bác sĩ đã cứu sống cháu. "Tôi rất biết ơn họ", ông cảm động nói.

Do gia đình bệnh nhân là nông dân nghèo nên họ không phải tốn chi phí phẫu thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Lâm (Người lao động/ Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN