Ung thư ruột thừa rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm

Sự kiện: Ung thư ruột

Ung thư ruột thừa là một bệnh ít gặp. Ở giai đoạn sớm, bệnh không có những biểu hiện rõ ràng nên rất khó phát hiện.

BSCKI. Phạm Thị Hoa, Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, bệnh nhân, B.T.V. 66 tuổi trú tại Chí Linh – Hải Dương nhập viện do đau vùng hố chậu phải, sốt, bụng chướng.

Người bệnh được siêu âm thấy ruột thừa đường kính 7mm có dịch thâm nhiễm xung quanh. Sau đó người bệnh được chỉ định và được phẫu thuật cắt ruột thừa, gửi bệnh phẩm làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Kết quả xét nghiệm mô bệnh học là 2 loại ung thư phối hợp: Ung thư biểu mô tuyến nhầy phối hợp với u thần kinh nội tiết độ 3. Đây là loại ung thư rất hiếm gặp, với tỷ lệ mắc là 0,12 trường hợp trên 1.000.000 người mỗi năm ở Hoa Kỳ.

Tỷ lệ mắc ở nữ giới cao hơn nam giới, ngoài ra loại ung thư này có thể được tìm thấy ở đại tràng, trực tràng, ruột thừa, dạ dày và đường mật. Cho đến nay, có khoảng 60 trường hợp đã được báo cáo trong y văn. Tuy nhiên, u nguyên phát ở ruột thừa rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,9 -1,4%.

Nhưng căn bệnh này rất nguy hiểm và có thể gây những biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe. Dưới đây là một số triệu chứng có thể gặp ở những trường hợp mắc ung thư ruột thừa:

- Bệnh nhân thường xuyên bị đầy hơi

- Mắc hội chứng buồng trứng đa nang

- Đau phần dưới bụng phải dữ dội

- Có biểu hiện tắc ruột

- Thoát vị bẹn

- Tiêu chảy

Ở mỗi người bệnh, có thể xuất hiện những triệu chứng khác nhau, thường thì biểu hiện với các triệu chứng của viêm ruột thừa hoặc triệu chứng đau bụng không đặc hiệu. Nhưng đôi được phát hiện tình cờ khi ruột thừa được cắt bỏ vì viêm ruột thừa. Khi bệnh bước sang những giai đoạn muộn thì các triệu chứng sẽ ngày càng rõ ràng hơn.

Do đó, nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, bạn cũng không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời.

Theo các bác sĩ, để xác định được phương pháp điều trị ung thư ruột thừa, các bác sĩ sẽ cần dựa vào loại khối u, giai đoạn của bệnh, tình trạng sức khỏe của người bệnh. Hiện nay, phẫu thuật được đánh giá là phương pháp điều trị bệnh hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, người bệnh có thể được áp dụng điều trị kết hợp với hóa trị và xạ trị trước hay sau phẫu thuật.

Tiên lượng trên người bệnh có ung thư ruột thừa là khá tốt nếu được phát hiện và phẫu thuật kịp thời cắt bỏ khối u sớm. Với những dấu hiệu không điển hình thì cách tốt nhất là bạn cần được thăm khám tại cơ sở uy tín, có chuyên khoa. Các bác sĩ sẽ phối hợp hội chẩn và đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho bạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc Bệnh viện K: 400.000 người dân đến khám ung thư mỗi năm

Giám đốc Bệnh viện K cho biết, từ những năm đầu tiên khám, điều trị cho 150 bệnh nhân, đến nay Bệnh viện K đã khám chữa bệnh cho hơn 400.000 người dân mỗi năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TUẤN ANH ([Tên nguồn])
Ung thư ruột Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN