Tự cách ly 34 ngày, hòa nhập được chưa?

Bạn đọc Ngân Thúy (Bình Dương) hỏi: "Con trai tôi 17 tuổi, mắc Covid-19, CT 23,7, tự cách ly tại nhà. Sau 10 ngày vẫn còn dương tính nhưng 8 ngày sau đó đã âm tính (test nhanh). Đến nay đã thêm vài tuần nữa, cháu đã cách ly tổng cộng 34 ngày kể từ khi mắc bệnh, vậy hòa nhập được với gia đình chưa?"

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:

Thông thường khi test nhanh xong âm tính nên cách ly thêm một thời gian vì người ta sợ test nhanh không phát hiện được khi nồng độ virus quá thấp. Nhưng nồng độ virus quá thấp cũng có nghĩa sẽ sớm âm tính trong kết quả PCR. Con của bạn đã cách ly nhiều tuần sau khi test âm tính và đến 34 ngày kể từ khi phát bệnh là quá lâu rồi, hoàn toàn an toàn khi hòa nhập với gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Viêm da cơ địa: Tiêm vắc-xin về ngứa phải làm sao?

Bạn đọc Nguyễn Mai (tỉnh Long An) hỏi: "Tôi bị viêm da cơ địa hay ngứa toàn thân, nhất là khi chuyển mùa. Vừa rồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ghi ([Tên nguồn])
BS Trương Hữu Khanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN