Hết COVID-19 vẫn ho kéo dài, đau sườn, có sao không?

Bạn đọc Trần Duy Minh (TP HCM) hỏi: "Tôi bệnh 13 ngày, test nhanh vạch T đã biến mất, nhưng giờ mỗi lần tập thể dục hơi nặng là bị ho trở lại, một bên sườn rất đau, đây có phải triệu chứng kéo dài của COVID-19?"

Hết COVID-19 vẫn ho kéo dài, đau sườn, có sao không? - 1

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:

Đau cơ liên sườn khi bị ho nhiều là bình thường, ho vì bệnh khác cũng thế, từ từ tình trạng này sẽ hết khi bạn hết bị ho. Nếu vẫn ho nhiều thì có thể tiếp tục sử dụng các loại thuốc ho thảo dược an toàn, mua hoặc tự làm. Bệnh nhân COVID-19 sau khi khỏi bệnh tập luyện để hồi phục sức khỏe là tốt, nhưng cái gì cũng nên từ từ, gắng sức quá sẽ bị ho, khó chịu. Bạn nên giảm cường độ lại, từ từ cơ thể khỏe dần thì mới tập nặng dần lại được. Chú ý tẩm bổ và ngủ đủ để cơ thể hồi phục.

Nguồn: [Link nguồn]

Dị ứng nhiều thứ, hồi nhỏ tiêm vắc-xin bị hành, giờ tiêm ngừa COVID-19 được không?

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ (quận 2 , TP HCM) hỏi: "Em dị ứng với một vài loại thức ăn (nổi mẩn ngứa), dị ứng phấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ghi ([Tên nguồn])
BS Trương Hữu Khanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN