Thêm 2 sản phụ tử vong

Ngày 7-6, cơ quan pháp y tỉnh Bình Định đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (34 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước - Bình Định).

Trước đó, chiều 6-6, chị Quyên được người nhà đưa đến phòng hộ sinh của bà Hồ Thị Sinh (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) để sinh con. Sau khi sinh một bé trai nặng gần 3,4 kg, chị Quyên bị xuất huyết và tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Bà Hồ Thị Sinh hiện đang là bác sĩ tại Khoa Sản của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước.

Cùng ngày, Trung tâm Pháp y - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã giám định tử thi của sản phụ Nguyễn Thị Hảo (33 tuổi, ngụ TP Cam Ranh - Khánh Hòa). Trước đó, ngày 31-5, chị Hảo được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực TP Cam Ranh để sinh. Ngày 1-6, chị Hảo được mổ lấy con. Cháu bé được an toàn nhưng chị Hảo bị xuất huyết vết mổ. Đến ngày 2-6, chị được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và tử vong vào ngày 5-6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B. Phú - V.Tạo (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN