Thần dược phòng the: Chưa sung đã liệt

Không ít người tự ý sử dụng thuốc "phòng the" vì tin vào công dụng thần dược của nó. Song, thuốc chưa phát huy hiệu quả thì họ đã phải đi viện cấp cứu.

Tai nạn khó chữa

Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, có lần trung tâm tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhân (30 tuổi) đến điều trị vì “cậu nhỏ” cương cứng liên tục suốt 6 ngày. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng dương vật đã cương cứng suốt 6 ngày sau khi quan hệ tình dục, trở lên tím bầm, khả năng bị hoạt tử là rất lớn. Do tình trạng khá phức tạp nên sau khi thăm khám, bệnh nhân đã được chỉ định chuyển xuống khoa Cấp cứu để xử lý nhưng sau đó đã trốn, bỏ về. Theo bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này, dù bệnh nhân trên không nói rõ nguyên nhân nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp thì vị bác sĩ này chẩn đoán bệnh nhân đã dùng thuốc kích dục quá liều hoặc dùng phải thuốc cương dương giả.

Trường hợp của ông D., một người đàn ông tuổi trung niên thì lại tự ý mua thuốc cho bà xã dùng. Bấy lâu ông thấy đời sống chăn gối của vợ chồng có vẻ lỏng lẻo và cũng vì choáng bởi quảng cáo “khủng” của một loại thuốc kích dục dành cho phái nữ mang tên Cantharidin, vừa nghe dứt lời giới thiệu “chỉ cần một vài giọt cũng đủ gây hưng phấn, tăng kích thích”, tức thì, ông D., liền nhờ người mua hộ rồi lén nhỏ vào cốc nước cho bà nhà uống. Ngay sau đó, ông đã thấy hiệu quả rõ rệt, nhưng chưa kịp mừng thì căn bệnh huyết áp của vợ ông lại trỗi dậy bất ngờ đúng lúc cao trào, khiến con cháu được phen xanh mắt đưa bà đi cấp cứu. Còn ông vừa lo cho vợ, vừa xấu hổ với con cháu.

Nguy hiểm hơn nữa, có anh còn tự trị cho mình bằng cách tìm mua các loại thuốc giúp cải thiện việc chăn gối. Chỉ đến khi tiền mất tật mang, anh này mới đành tìm đến bác sĩ nam khoa để xin tư vấn về tình hình sức khỏe sinh lý của mình. Anh này tâm sự, sau khi được mách nhỏ theo lối truyền khẩu của người khác, anh tìm mua loại thuốc kích dục vốn có tiếng trên thị trường là Viagra để sử dụng với giá hơn 100.000 đồng/1 viên. Ngờ đâu, cơ địa của không chịu nổi sự tác động của thuốc. Sau khi dùng xong, chút bản lĩnh đàn ông ít ỏi trong anh cũng biến mất, mà người thì lúc nào cũng mệt mỏi, bơ phờ. Hóa ra, anh đã mua phải thuốc giả.

Thần dược phòng the: Chưa sung đã liệt - 1

Đừng trông chờ thần dược phòng the. (Ảnh minh họa)

Đừng trông chờ, lạm dụng “bảo bối” phòng the

TS. Lê Văn Vương Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nhiều người khi đến tuổi 50, thường nghĩ khả năng tình dục, ham muốn của mình suy giảm và tìm đến một số loại thuốc những mong nhanh cương dương, kéo dài thời gian giao hợp. Tuy nhiên, khi sử dụng xong lại gặp những tác dụng phụ như lao động quá sức, lần sau lại không ham muốn.

Các loại thuốc cương dương chống chỉ định với người dưới 18 tuổi, người lớn đã từng bị cơn đau tim hay đột quỵ, có rối loạn nhịp tim trong vòng 6 tháng trước đó, người bị huyết áp cao hoặc huyết áp thấp, người thường xuyên có cơn đau tức ngực, người bị viêm võng mạc sắc tố, người bị hẹp mạch vành…

Theo các chuyên gia về sức khỏe giới tính, các cặp vợ chồng dù có tuổi cũng không nên ngừng hẳn chuyện phòng the. Nếu ngừng một thời gian dài thì khi muốn ân ái trở lại rất khó khăn.

Riêng đối với phụ nữ, đặc trưng cơ thể của họ đòi hỏi phải được kích thích một cách cơ học vào các cơ quan sinh dục và có cảm xúc thì mới có thể gây hưng phấn được. Đặc biệt, với những người cao tuổi càng đòi hỏi sự chuẩn bị về tâm lý kỹ càng hơn cũng như thời gian  kích thích lâu dài hơn.

Theo các bác sĩ, Viagra chỉ giúp duy trì sự cương cứng chứ không có tác dụng kích thích cương cứng. Ở nam giới, viagra tăng cường lưu thông máu đến “cậu nhỏ” bằng việc làm giãn nở các động mạch, vì thế cải thiện và duy trì sự cương cứng của dương vật.
 
Ở phụ nữ, Viagra tăng cường lượng máu lưu thông đến bộ phận sinh dục vì thế đánh thức ham muốn tình dục ở chị, em… Nhưng cũng từ loại thuốc này nếu lạm dụng thường xuyên sẽ gây ra nhiều hệ lụy không tưởng, gây các bệnh về tim mạch và rối loạn cương dương.

Khi sử dụng Viagra kéo dài có thể gây nghiện. Tuy Viagra không gây nghiện hoá học, nhưng dùng thường xuyên có tâm lý phụ thuộc vào thuốc. Hoặc có thể gây bệnh tim mặc dù dùng theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu lạm dụng Viagra trong thời gian dài và xem như “liều thuốc tiên” sẽ dẫn đến sự phụ thuộc, không khác gì ma túy và có thể khiến bị bất lực vĩnh viễn.

Những nam giới hiện đang bị bệnh tim, viêm họng, loạn nhịp tim hoặc mới làm phẫu thuật tim không nên sử dụng Viagra. Ngoài ra, Viagra có thể gây mù, gây đau khi cương dương, gây bệnh tăng nhãn áp, có thể bị điếc tạm thời, suy giảm khả năng sinh sản, ngưng thở khi ngủ, làm giảm huyết áp, đặc biệt khi kết hợp thuốc này với thuốc làm giảm huyết áp, thuốc chữa bệnh tim sẽ đe dọa đến tính mạng (vì gốc viagra là thuốc chữa tăng huyết áp).

Có khoảng 2,5% trường hợp phải ngừng dùng Viagra do các tác dụng phụ kể trên. Thậm chí, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng cảnh báo, Viagra có thể gây điếc và khoảng 1/3 quý ông sẽ mắc chứng điếc tạm thời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Minh (Vn.Media)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN