Sản phụ tử vong vì không được truyền máu?

Ngày 18.9, sở Y tế Quảng Bình cho biết, một sản phụ vào sinh ở bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh đã chảy máu sau sinh, sau đó chuyển về bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới và tử vong.

Sản phụ qua đời là chị Nguyễn Thị H.P (SN 1980, ngụ ở Võ Ninh, huyện Quảng Ninh). Phía sở Y tế Quảng Bình cho biết sản phụ P. chảy máu nhiều do rách tầng sinh môn. Chị P. nhập viện bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh và sinh được em bé nặng 4kg. Sau sinh, sản phụ bị chảy máu rất nhiều và bệnh viện này đã chuyển chị P. lên tuyến trên.

Các bác sĩ tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho rằng, nếu sản phụ P. được để lại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh và mời một tổ cấp cứu lên, nhiều khả năng sản phụ sẽ được cứu sống. Được biết từ đầu năm đến nay, tại Quảng Bình đã có tám ca sinh chết mẹ nhưng không được kiểm thảo nghiệp vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Nam (Sài gòn tiếp thị)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN