Phẫu thuật cho BN có khối u chiếm nửa lưỡi

Sự kiện: Ung thư

Bệnh nhân Trần Đức Tuấn (nam, 43 tuổi), bị ung thư lưỡi giai đoạn 4 kèm di căn hạch vùng cổ, nhập viện trong tình trạng u sùi nửa lưỡi, kèm mệt mỏi, suy nhược.

Nhận thấy đây là một ca đặc biệt, Hội đồng Ung thư học bệnh viện FV đã đề cử Ths BS Nguyễn Quảng Đại, Trưởng khoa Tai Mũi Họng bệnh viện FV, là phẫu thuật viên chính, kết hợp với BS Trần Văn Dương, Khoa Chỉnh Hình bệnh viện Chợ Rẫy, tiến hành thực hiện phẫu thuật cắt bỏ 1/2 lưỡi trái bao gồm cả khối u, nạo vét hạch cổ hai bên, đồng thời tái tạo lại lưỡi bằng vạt da tự do vùng cẳng tay cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 tiếng và thành công tốt đẹp.

BS Đại cho biết: “Rất nhiều hạch cổ được lấy bỏ với những kích thước khác nhau từ 0,5-3,5cm. Sau đó, chúng tôi cắt bỏ ½ lưỡi cùng sàn miệng (bao gồm khối u). Cuối cùng, phần lưỡi và sàn miệng bị cắt bỏ được tái tạo bằng vạt tự do vùng mặt trước cẳng tay với kỹ thuật vi phẫu mạch máu và thần kinh”.

Phẫu thuật cho BN có khối u chiếm nửa lưỡi - 1

Các bác sĩ đang tái tạo khối u chiếm nửa lưỡi cho bệnh nhân

Theo BS Đại, ung thư lưỡi là một trong những loại ung thư thường gặp ở khoang miệng. Ban đầu, bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng nên rất dễ bị xem nhẹ. Ung thư lưỡi là bệnh lý ác tính thường gặp vùng khoang miệng, phát sinh từ sự biến đổi ác tính biểu mô phủ lưỡi hoặc các mô liên kết cấu trúc lưỡi. Ung thư phát triển rất nhanh chỉ trong hơn 2 tháng và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Tuấn đang ngày càng suy kiệt.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân Trần Đức Tuấn hồi phục nhanh chóng.

Theo Hội Ung Thư Học Hoa Kỳ, 25-30% các trường hợp ung thư khoang miệng xuất phát ở lưỡi. Ung thư lưỡi thường xảy ra đối với bệnh nhân hút thuốc, uống rượu, vệ sinh răng miệng kém.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tây Đô ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN