Những sai lầm tai hại của cha mẹ khiến trẻ nhập viện khi rét đậm rét hại

Dưới đây là những việc làm của cha mẹ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nguyên nhân khiến con trẻ nhập viện.

Dự báo thời tiết hôm nay 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Trời rét cha mẹ nên để con trẻ ngồi phía sau khi đi xe máy. (Ảnh minh họa)

Trời rét cha mẹ nên để con trẻ ngồi phía sau khi đi xe máy. (Ảnh minh họa)

PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, để trẻ không ốm trong mùa lạnh, cha mẹ cần lưu ý những điều sau:

Trẻ ngồi phía trước, không đeo khẩu trang

Nhiều cha mẹ hay cho trẻ ngồi phía trước, không đeo khẩu trang, dễ bị gió lùa, gió tạt, nhất là lúc trời lạnh sẽ khiến trẻ dễ bị cảm lạnh.

Ủ ấm quá mức

Rất nhiều cha mẹ sợ đã cho con mặc rất nhiều quần áo để tránh rét. Tuy nhiên, đây là một điều hoàn toàn sai lầm.

Nếu mặc quá ấm, trẻ dễ bị ra mồ hôi lưng, đầu, dễ dẫn đến cảm lạnh, viêm phổi...

Ở lâu ngày trong phòng kín

Trong ngày lạnh, phần lớn trẻ ở trong phòng kín. Tuy nhiên, có nhiều trẻ ở lâu ngày trong phòng kín. Điều này sẽ khiến trẻ thiếu vitamin D, giảm sức đề kháng, dễ lây các bệnh truyền nhiễm.

Không kiểm tra mồ hôi của trẻ

Không thường xuyên kiểm tra mồ hôi lưng để kịp thay áo và lau cho trẻ sẽ khiến trẻ bị nhiễm lạnh, có thể bị viêm phổi.

Trẻ nhỏ mặc bỉm cả ngày, cả đêm

Nhiều cha mẹ có con nhỏ đã đóng bỉm cho con cả ngày cả đêm để tránh rét.

Tuy nhiên, đây là một sai lầm. Bởi dùng bỉm cả ngày sẽ khiến trẻ bị hăm, viêm da. Hơn nữa, khi chưa kịp thay bỉm sẽ khiến trẻ bị nhiễm lạnh.

Chuyên gia khuyến cáo để nguyên tắc phòng bệnh cho trẻ khi trời trở rét là cho trẻ mặc ấm, đảm bảo dinh dưỡng, không cho trẻ chơi ngoài sân trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, có mưa phùn, gió lạnh.

Khi trẻ chạy nhảy, chơi đùa, mồ hôi ra nhiều thì phải lau khô ngay.

Nguồn: [Link nguồn]

5 sai lầm khi ngủ trưa, coi chừng sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng

Ngủ trưa không chỉ giải tỏa mệt mỏi, phục hồi ý thức mà còn cải thiện tình trạng mỏi mắt, giảm các bệnh tim mạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN