Những bệnh về mắt kinh dị "nhất quả đất"

Sự kiện: Bệnh mắt

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng trường hợp dưới đây quả là thiếu may mắn khi sở hữu những con mắt "kỳ dị" như vậy.

1. Mắt mọc lông

Một chàng trai 19 tuổi, người Iran từ khi mới sinh đã bị một khối u nhỏ bất thường mọc trong mắt phải, ngay trên bề mặt giác mạc. Nhưng càng ngày, khối u càng phát triển khiến thị lực bên phải của anh ta giảm sút rõ rệt. Với kích thước lên tới 6mm, trên khối u lại mọc ra những sợi lông, vì vậy anh ta luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi chớp mắt.

Những bệnh về mắt kinh dị "nhất quả đất" - 1

Khối u có lông mọc ngay trên giác mạc.

Tiến sĩ Ali Mahdavi  Fard và tiến sĩ Leili Pourafkari thuộc khoa Khoa học dược liệu trường Đại học Tabriz, thành phố Tabriz, Iran là người đã trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho chàng thanh niên. Các chuyên gia cho biết, khối u "mọc tóc" xuất hiện là do căn bệnh u giác mác. Chính nguyên nhân này đã gây nên hiện tượng con ngươi "mọc tóc" của chàng thanh niên nói trên.

Được biết, đây là một trường hợp các bệnh về thị giác hiếm có trên thế giới. Tỷ lệ xảy ra bệnh này chỉ vào khoảng 1 hoặc 2 ca mỗi năm.

2. Mắt có hai đồng tử

Căn bệnh kỳ quái này có tên Đồng tử kép. Người bệnh sẽ có đến... 2 đồng tử trong mỗi bên tròng mắt. Mặc dù căn bệnh này không được ghi chép trong các tài liệu y học, nhưng theo truyền miệng vẫn có người đàn ông Trung Quốc tên là Liu Ch'ung mắc phải dị tật này. Liu Ch'ung là một vị quan lớn trong triều đại Trung Quốc phong kiến năm 995 sau Công nguyên.

Những bệnh về mắt kinh dị "nhất quả đất" - 2

Liu Ch'ung - được coi là người mắc căn bệnh Đồng tử kép.

Những bức ảnh chụp ngài Liu Ch'ung được công bố trong chương trình Ripley's Believe it or not (Tin hay không tin) vào năm 2011, đã khiến thế giới vô cùng sửng sốt. Hiện bức tượng sáp về người đàn ông có đôi mắt kỳ dị này đã được trưng bày tại Bảo tàng tượng sáp của nghệ sỹ đúc tượng sáp Louis Tussaud đồng thời cũng thuộc sở hữu của Trung tâm Giải trí Ripley.

Ngoài Liu Ch'ung, trên thế giới cũng từng ghi nhận thêm 2 trường hợp nữa tại Trung Quốc. Điểm trùng hợp là họ đều là những vị vua chúa, quan quân thời xưa ở Trung Quốc.

3. Không có mắt phải

Anh Billy Owen, người Mỹ đã có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời kể từ tháng 2 năm 2009 định mệnh. Anh từng là một thợ sửa xe máy lành nghề với gia đình ấm cúng bên vợ và con trai. Nhưng thật bất ngờ, anh biết mình mắc bệnh ung thư xoang biểu mô dạng hiếm vì vậy Owen buộc phải cắt bỏ một nửa khuôn mặt bên phải bao gồm cả mắt, các cơ và dây thần kinh.

Những bệnh về mắt kinh dị "nhất quả đất" - 3

Anh Billy Owen có thể luồn tay từ mồm lên hốc mắt và ngược lại.

Hiện hốc mắt bên phải của anh Owen chỉ là một lỗ trống to. Với phần xương hàm bên phải cũng bị cắt bỏ, anh có thể luồn ngón tay thông từ miệng lên mắt và ngược lại. Kể từ đó, anh nghỉ hẳn nghề sửa chữa xe máy và bắt đầu công việc đóng thế các vai zombie. Song song với đó, anh cũng nhận lời mời tham gia các cuộc trò chuyện trên truyền hình kể kiếm thêm thu nhập.

4. Con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt

Kim Goodman là người phụ nữ da màu có biệt tài làm cho hai con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt mình khoảng 12mm. Người phụ nữ có đôi mắt kỳ dị này sống tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Mỹ.

Những bệnh về mắt kinh dị "nhất quả đất" - 4

Con ngươi của cô Goodman có thể lồi lên tới 12mm.

Goodman phát hiện ra khả năng này của mình trong một lần bị chiếc mặt nạ hockey va một cú mạnh vào đầu. Do quá đau, hai con ngươi của cô bỗng "bật" ra ngoài xa hơn so với bình thường. Kể từ đó,Goodman có thể tự điều khiển con ngươi lồi ra đúng thời điểm hoặc khi cô ngáp.

Chính thức được đo kỷ lục vào tháng 11/2007 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thực chất từ năm 2004, Kim Goodman đã được vinh dự góp mặt trong lễ kỷ niệm 50 năm của Kỷ lục Guinness Thế giới. Khả năng đặc biệt của Goodman đã được lọt vào Top 10 biệt tài của mọi thời đại.

5. Cấy ghép răng vào mắt

Ông Martin Jones, 46 tuổi, người Anh, đã mất hoàn toàn thị lực và bị mù trong khoảng gần một thập kỷ qua. Nhưng nhờ ca phẫu thuật cấy ghép một mẩu răng vào mắt, ông đã lại có cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Những bệnh về mắt kinh dị "nhất quả đất" - 5

Mắt mới của ông Jones sau khi được cấy răng phục hồi thị lực.

Chiếc răng được sử dụng là răng nanh hàm trên. Khi chiếc răng vẫn chưa chết tủy, các bác sỹ đã nhổ ra khỏi miệng ông Jones và sử dụng nó làm vật liệu cấy ghép. Đầu tiên, họ sẽ cấy chiếc răng vào má ôngJones và để nó phát triển thành tế bào và mạch máu mới trong 3 tháng. Sau đó, họ đặt một đồng tử nhân tạo vào nhãn cầu bên phải. Để đủ máu hoạt động, các bác sỹ cắt thêm một phần da trong miệng của ôngJones ra và phủ lên con mắt nhân tạo. Cuối cùng, họ đục một lỗ nhỏ trên lớp da để ánh sáng có thể chiếu vào mắt bệnh nhân.

Chỉ trong vòng 2 tuần sau đó, thị lực của ông Jones đã hồi phục. Phương pháp cấy ghép độc đáo này đã đem lại ánh sáng cho hàng trăm trường hợp trên thế giới trong nhiều năm qua.

6. Mắt mọc răng

Nếu như với người đàn ông khiếm thị Martin Jones, người ta phải cấy răng vào mắt để phục hồi thị lực, thì với người phụ nữ Ấn Độ tên Nagabhushanam Siva, người ta lại phải phẫu thuật loại bỏ chiếc răng thừa mọc trong mắt của cô.

Những bệnh về mắt kinh dị "nhất quả đất" - 6

Khối u mọc răng trên mắt chị Siva.

Mắt trái của cô Siva bị khối u to bằng quả trứng chèn lên khiến khuôn mặt cô trở nên thiếu cân đối. Không chỉ vậy, khối u ngày một nhô dần lên và đẩy con ngươi vào sâu bên trong ổ mắt. Khối u quái ác đã làm ảnh hưởng tới khả năng nhìn và các dây thần kinh thị giác của cô Siva. Đồng tử bên mắt trái của cô không thể di chuyển được vì vậy nó gây ra hội chứng mắt lười hoạt động.

Cô đã được các bác sỹ chuyên khoa tại Bệnh viện Trung Ương thành phố Chennai, Ấn Độ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Thật ngạc nhiên, họ đã phát hiện ra hai chiếc răng hoàn chỉnh mọc lên từ bên trong khối u. Các bác sỹ cho rằng đây là một trong những trường hợp u quái rất hiếm trên thế giới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tri thức trẻ
Bệnh mắt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN